Hải Phòng tích cực điều tra vụ cháy nhà trọ khiến 3 mẹ con tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà trọ tại xã Cổ Am (Vĩnh Bảo, Hải Phòng) lúc rạng sáng khiến 3 mẹ con chị Phạm T.X (SN 1981, quê Thái Bình) tử vong.

Ngày 1/2 , ông Nguyễn Đức Thọ - Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng lãnh đạo Công an thành phố, đại diện một số sở ngành địa phương và huyện Vĩnh Bảo về địa phương thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vụ cháy nhà khiến 3 mẹ con tử vong.

Thông tin từ UBND huyện Vĩnh Bảo, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 2h30 ngày 1/2 tại căn nhà trọ của vợ chồng anh Nguyễn Hữu Duấn (quê Thái Bình) tại xóm 2, xã Cổ Am. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, anh Duấn đi làm, vợ và ba con đang ngủ.

Hải Phòng tích cực điều tra vụ cháy nhà trọ khiến 3 mẹ con tử vong ảnh 1

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn.

Khi phát hiện sự cố, người dân địa phương hô hoán, tìm cách cứu người và báo lực lượng chức năng. Ngay sau đó, Cảnh sát PCCC huyện Vĩnh Bảo, huyện Tiên Lãng huy động lực lượng, phương tiện tới hiện trường cứu nạn, cứu hộ. Một giờ sau, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn khiến vợ và 2 con nhỏ anh Duấn tử vong, gồm: chị Phạm T.X (SN 1981), cháu Nguyễn Hữu T.Đ (SN 2016) và Nguyễn Phạm Ngọc D (SN 2018). Con gái lớn anh Duấn là Nguyễn P.T.T (SN 2008) kịp thời thoát ra cửa sau nhưng bị bỏng nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hải Phòng tích cực điều tra vụ cháy nhà trọ khiến 3 mẹ con tử vong ảnh 2

Lãnh đạo UBND thành phố, Công an thành phố, huyện Vĩnh Bảo thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Tại buổi thăm hỏi, động viên, đại diện UBND thành phố Hải Phòng, huyện Vĩnh Bảo và một số đơn vị, tổ chức đã hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Hữu Duấn 78 triệu đồng.

Vụ việc đang được các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Vĩnh Bảo điều tra, làm rõ nguyên nhân.

MỚI - NÓNG