Hải Phòng đề xuất mua vac-xin để phòng chống COVID-19

Hải Phòng phong tỏa Bệnh viện Trẻ em tối 28/1.
Hải Phòng phong tỏa Bệnh viện Trẻ em tối 28/1.
TPO - Trong cuộc họp trực tuyến chiều 29/1, UBND TP Hải Phòng đề xuất 2 phương án mua vac-xin cho người dân, với quy trình tiêm 2 liều/người, mỗi liều cách nhau 21 ngày để phòng chống COVID-19.

Chiều 29/1, ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy Hải Phòng chủ trì cuộc họp trực tuyến tại Hà Nội với các sở, ngành tại TP Hải Phòng về công tác phòng chống COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh ngay trong đêm 28/1, UBND thành phố họp khẩn, thành lập tổ “Phản ứng nhanh”, trưng dụng bà Phạm Thu Xanh – nguyên Giám đốc Sở Y tế làm tổ trưởng. Thành phố chỉ đạo ngành y tế thực hiện chế độ công tác với tinh thần sẵn sàng ứng phó mọi tình huống dịch, chuẩn bị phương án thành lập Bệnh viện Dã chiến. Từ chiều ngày 29/1-30/1, tiến hành phun khử khuẩn các tuyến đường chính nội đô.

Đối với Bệnh viện Trẻ em, thành phố Hải Phòng đã dừng việc tiếp nhận bệnh nhân mới đến khám và điều trị, thực hiện quản lý người ra vào theo phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Lập danh sách các bệnh nhân đến khám, điều trị và người đến giao dịch từ ngày 25/1đến nay. Lấy mẫu toàn bộ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, nhân viên y tế và người làm việc đang ở bệnh viện để làm xét nghiệm.

Đồng thời, phun khử khuẩn khuôn viên bệnh viện và vệ sinh các buồng bệnh… Tính đến chiều 29/1, 796 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính với virus SASR-CoV-2.

Hải Phòng đề xuất mua vac-xin để phòng chống COVID-19 ảnh 1 Lực lượng chức năng phun khử khuẩn tại các tuyến phố trung tâm TP Hải Phòng chiều 29/1.

Tại cuộc họp, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, đã yêu cầu dừng hoạt động tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ: vũ trường, karaoke, xông hơi, mát-xa, quán bar, game, internet, các khu vui chơi giải trí, lễ hội; dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách, các bến phà, bến đò giữa Hải Phòng với Hải Dương và Quảng. Người dân đến từ Hải Dương, Quảng Ninh nếu vào thành phố phải đi cách ly tập trung.

Thành phố triển khai lập 8 chốt kiểm soát COVID-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố bằng đường bộ. Đồng thời, cho 100% học sinh được nghỉ đến khi có chỉ đạo tiếp theo.

Ông Lê Khắc Nam cũng đề xuất 2 phương án mua vac-xin cho người dân Hải Phòng, với quy trình tiêm 2 liều/người, mỗi liều cách nhau 21 ngày, có đề xuất Chính phủ hỗ trợ.

Ngày 28/1, lực lượng chức năng TP Hải Phòng truy vết 67 trường hợp là F1 của BN 1552 (Hải Dương) và 1553 (Quảng Ninh) mắc COVID-19. Đồng thời, qua xét nghiệm phát hiện một trường hợp dương tính tại Bệnh viện Trẻ em. Người này quê Hải Dương, làm công nhân tại Công ty Điện tử POYUN Việt Nam (thuộc KCN Cộng Hòa, TP Chí Linh). Sau ba lần xét nghiệm dương tính, ca bệnh được chuyển về quê điều trị.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.