Hai nữ sinh đánh nhau trên cầu có 'hoàn cảnh éo le'

Hai nữ sinh đánh nhau trên cầu có 'hoàn cảnh éo le'
TPO - Ông Phạm Văn Khởi, Hiệu trưởng Trường THCS Sông Đốc 1 cho biết, hai "nhân vật" chính trong đoạn video nữ sinh đánh nhau náo loạn trên cầu, đều có "hoàn cảnh gia đình éo le, tình cảm gia đình lạnh nhạt”.

Ngày 3/4, ông Nguyễn Minh Luân, GĐ Sở GD- ĐT Cà Mau đã có cuộc trao đổi với báo chí về vụ hai nữ sinh Trường THCS Sông Đốc 1 (Trần Văn Thời, Cà Mau) đánh nhau náo loạn trên cầu. Những hình ảnh ghi lại vụ việc này đã xuất hiện trên mạng xã hội vào ngày 31/3.

Ông Nguyễn Minh Luân cho biết, Sở GD- ĐT Cà Mau đã đề nghị Hiệu trưởng Trường THCS Sông Đốc 1 ổn định ngay tâm lý học sinh; Hội đồng sư phạm phối hợp chính quyền, Ban đại diện cha mẹ học sinh tìm hướng kỷ luật theo chủ trương kỷ luật nghiêm nhưng phòng ngừa, giáo dục là chính.

Ông Phạm Văn Khởi, Hiệu trưởng Trường THCS Sông Đốc 1 cho biết, vụ việc xảy ra hơn 17h ngày 25/3. Hai học sinh ẩu đả tên là Nguyễn Thị Chi P. và Trần Như H.

Cả hai đều đang học lớp 6 Trường THCS Sông Đốc 1. Ông Phạm Văn Khởi cho biết: “Cả hai em đều có hoàn cảnh gia đình éo le, tình cảm gia đình lạnh nhạt, học lực yếu”.

Ngày 1/4, khi họp với đại diện Trường THCS Sông Đốc 1, phụ huynh học sinh đề xuất hình thức kỷ luật là đình chỉ học 10 ngày đối với hai nữ sinh ẩu đả. Phụ huynh cũng đề nghị cảnh cáo em Nguyễn Thế H. (học sinh lớp 8A...)- người quay video hai nữ sinh ẩu đả và tung lên mạng.

“Đó là ý kiến của phụ huynh học sinh. Chúng tôi chưa thi hành kỷ luật các em học sinh liên quan đến vụ việc”- ông Phạm Văn Khởi nói.

Ngày 2/4, Chi bộ Trường THCS Sông Đốc đã họp để thông báo tình hình, tăng cường quản lý học sinh.

Từ hôm nay (3/4), Trường THCS Sông Đốc 1 bắt đầu họp các khối lớp, thông báo hình thức kỷ luật, đồng thời công bố quy định cấm học sinh mang điện thoại đến trường.

Ông Mai Thanh Hải, Trưởng Phòng GD- ĐT Trần Văn Thời đề nghị Trường THCS Sông Đốc 1 phối hợp với cha mẹ học sinh, các bộ phận xử lý kịp thời vụ việc này và tăng cường quản lý học sinh dựa trên nguyên lý giáo dục “nhà trường- gia đình- xã hội”.

Ông Nguyễn Minh Luân đề nghị Hiệu trưởng Trường THCS Sông Đốc 1 phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương và gia đình các em học sinh có liên quan, để xử lý dứt điểm vụ việc bắt đầu từ ngày 4/4.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.