Hãi hùng bé 3 tháng tuổi bị đút đèn pin vào thực quản

Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
TPO - Chiều 18/10, Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM cho biết, vừa phẫu thuật lấy dị vật cho bé trai 3 tháng tuổi là con của chị H.T.K. (ngụ Đắk Lắk).

Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng đau đớn do có dị vật trong thực quản. Theo chị K, em bé gặp nạn khi đang chơi với anh trai 2 tuổi.

Cậu anh bắt chước động tác cho ăn của người lớn nên đã đút nguyên công tắc bóng đèn cùng cục pin vào miệng em và cả 2 món đồ này trôi tuột vào thực quản bé trai 3 tháng tuổi.

Phát hiện sự việc, gia đình đã đưa em bé đến bệnh viện tỉnh cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2.

Qua chẩn đoán, bác sĩ kết luận công tắc đèn còn vướng ở thực quản, còn cục pin điện tử đã trôi xuống tận ruột bệnh nhi. Sau khi tổ chức hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ đưa ra giải pháp nội soi cấp cứu em bé. Bác sĩ khoa tai mũi họng thực hiện nội soi, gắp dị vật công tắc đèn ở thực quản.

Hiện bệnh nhi được chuyển sang khoa tiêu hoá để theo dõi và có hướng xử lý phù hợp với cục pin điện tử tại đường ruột.

Qua đây, bác sĩ một lần nữa cảnh báo phụ huynh không thể để trẻ nhỏ chơi với nhau mà không có sự giám sát của người lớn.

MỚI - NÓNG