Hai cổ vật triều Nguyễn 35 tỷ đồng trưng bày ở đâu để dân tham quan miễn phí?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Từ ngày 17/4 đến 17/5/2022, du khách và người dân khi đến Huế du lịch sẽ được chiêm ngưỡng, tham quan miễn phí hai cổ vật triều Nguyễn vừa được chuyển về từ nước ngoài.

Hai cổ vật triều Nguyễn được trưng bày miễn phí phục vụ người dân và du khách tham quan miễn phí gồm mũ quan và áo Nhật Bình, do một doanh nghiệp Việt Nam đấu giá thành công ở sàn đấu giá nước ngoài, sau đó chuyển về hiến tặng cho tỉnh TT-Huế.

Hai cổ vật triều Nguyễn 35 tỷ đồng trưng bày ở đâu để dân tham quan miễn phí? ảnh 1

Người dân, du khách tận mục hai cổ vật quý triều Nguyễn được trưng bày miễn phí kể từ ngày 17/4 tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế

Trong ngày 17/4, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, UBND tỉnh TT-Huế đã tổ chức lễ tiếp nhận hai cổ vật quý kể trên để trưng bày miễn phí phục vụ du khách, công chúng, người dân khi đến tham quan Huế.

Trong thời gian 1 tháng, từ ngày 17/4 đến ngày 17/5, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3 đường Lê Trực, TP Huế), hai cổ vật triều Nguyễn sẽ được Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức trưng bày miễn phí phục vụ công chúng, người dân, du khách. “Việc mở cửa miễn phí nhằm mục tiêu đưa di sản đến gần hơn với công chúng, người dân và du khách”, thông tin từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết.

Hai cổ vật triều Nguyễn 35 tỷ đồng trưng bày ở đâu để dân tham quan miễn phí? ảnh 2
Hai cổ vật triều Nguyễn 35 tỷ đồng trưng bày ở đâu để dân tham quan miễn phí? ảnh 3

Các hiện vật sau khi chuyển về Huế đã được giới chuyên gia thẩm định, qua đó khẳng định đây là cổ vật triều Nguyễn hết sức có giá trị

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, các hiện vật mũ quan đại thần và áo Nhật Bình cung tần triều Nguyễn đã được thẩm định thông qua hội đồng gồm các nhà khoa học, nghệ nhân, nhà sưu tập cổ vật, cơ quan quản lý văn hóa. Kết quả thẩm định cho thấy, hai cổ vật trên được xác định có niên đại cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20; rất có giá trị về lịch sử, đời sống cung đình triều Nguyễn.

Được biết, hai cổ vật kể trên được tổ chức đấu giá từ nhà đấu giá Balclis (Tây Ban Nha) vào ngày 29/10/2021. Một doanh nghiệp tại Việt Nam tham gia phiên đấu và trúng đấu giá. Kết quả đấu giá được sàn đấu giá Auctionet công nhận chính thức vào ngày 30/10/2021.

Hai cổ vật triều Nguyễn 35 tỷ đồng trưng bày ở đâu để dân tham quan miễn phí? ảnh 4
Hai cổ vật triều Nguyễn 35 tỷ đồng trưng bày ở đâu để dân tham quan miễn phí? ảnh 5

Cổ vật mũ quan và áo dài Nhật Bình được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế ngày 17/4

Doanh nghiệp này sau đó có văn bản gửi UBND tỉnh TT-Huế bày tỏ mong muốn hiến tặng 2 cổ vật trên cho địa phương với mục đích bảo quản, lưu giữ, trưng bày. UBND tỉnh TT-Huế đã có văn bản đồng ý chủ trương tiếp nhận 2 cổ vật, giao cho các đơn vị, sở ngành liên quan tổ chức thực hiện tiếp nhận, trưng bày.

Được biết, thời gian qua, thông tin hai cổ vật quý hiếm là chiếc mũ quan triều Nguyễn và áo dài Nhật Bình đã được một người mua ở Việt Nam trúng đấu giá tạo sự quan tâm của dư luận. Theo ước tính, giá trị của hai món cổ vật (bao gồm cả thuế, phí) lên tới 35 tỷ đồng.

Hai cổ vật triều Nguyễn 35 tỷ đồng trưng bày ở đâu để dân tham quan miễn phí? ảnh 6

UBND tỉnh TT-Huế long trọng tổ chức lễ tiếp nhận, trưng bày hai cổ vật quý giá trong ngày 17/4/2022

Theo Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương, trong điều kiện nguồn lực ngân sách còn hạn chế, cùng với nhiều cơ chế ràng buộc đối với công tác sưu tầm, đấu giá cổ vật, việc tham gia đấu giá và hiến tặng cổ vật cho bảo tàng của các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn, hướng đến lợi ích cộng đồng.

MỚI - NÓNG