HAGL không thắng trận thứ 9 liên tiếp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - HAGL tiếp tục trình diễn phong độ nghèo nàn ở V-League 2022 khi bị SHB Đà Nẵng cầm hòa 0-0 tại sân Hòa Xuân. Đây là trận thứ 9 liên tiếp không thắng của thầy trò HLV Kiatisak.

Sau 8 vòng liên tiếp không biết mùi chiến thắng, HAGL được kỳ vọng sẽ tìm lại niềm vui khi làm khách của SHB Đà Nẵng ở vòng 21 V.League. Lý do vì SHB Đà Nẵng đang có phong độ phập phù và đứng ở nhóm cuối bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, các cầu thủ phố Núi một lần nữa gây thất vọng. Cho dù HLV Kiatisak sử dụng 3 ngoại binh An Sae Hee, Mauricio, Brandao và dàn hảo thủ nội ngay từ đầu, nhưng HAGL nhập trận vẫn bế tắc như mọi khi.

Hiệp 1 trận đấu diễn ra tẻ nhạt khi HAGL cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể tổ chức tấn công có nét. Cơ hội hiếm hoi mà đội khách tạo ra là pha đánh đầu của An Sae Hee sau đường tạt của Hồng Duy ở phút 38. Tuy nhiên, trung vệ người Hàn Quốc và HAGL không gặp may khi bóng đập trúng xà ngang bật ra ngoài.

HAGL không thắng trận thứ 9 liên tiếp ảnh 1

Công Phượng và các đồng đội tiếp tục gây thất vọng

Bước sang hiệp 2, thế trận không thay đổi. Việc HAGL và SHB Đà Nẵng có điểm số được đánh giá là an toàn khiến trận đấu mất đi sự quyết liệt cần thiết. Các cầu thủ đội khách không tỏ rõ quyết tâm giành chiến thắng như những gì HLV Kiatisak tuyên bố ở các trận đấu trước. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng lộ rõ mục tiêu giành 1 điểm để củng cố cho vị trí trụ hạng.

Các cầu thủ HAGL, bao gồm Công Phượng có một số nỗ lực cá nhân đáng chú ý, nhưng tất cả đều không mang lại kết quả. Trong đó đáng kể nhất chỉ có pha solo sút bóng vào mép lưới của Công Phượng ở phút 61.

Bên ngoài đường pitch, HLV Kiatisak và HLV Lư Đình Tuấn đều không có điều chỉnh nào để cải thiện tình hình. Vì vậy, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 tẻ nhạt. Đây là trận thứ 9 liên tiếp không thắng của HAGL, nhưng họ vẫn có 23 điểm, hơn đội cuối bảng TPHCM 6 điểm.

MỚI - NÓNG