Giành chiến thắng 2-0, Viettel gần tới đỉnh, HAGL sắp xuống đáy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Không tạo ra bất ngờ trước Viettel, HAGL kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 8 và gần hơn với nhóm đua trụ hạng. Trong khi đó, chiến thắng 2-0 giúp Cơn lốc đỏ áp sát ngôi đầu của Hà Nội FC.
Giành chiến thắng 2-0, Viettel gần tới đỉnh, HAGL sắp xuống đáy ảnh 1

Vài ngày trước, HLV Kiatisak nói rằng “mùa giải vẫn chưa kết thúc với HAGL, vẫn còn những mục tiêu khác để theo đuổi, như việc giành 3 điểm mỗi trận”. Zico Thái không sai.

Bây giờ giành chiến thắng cũng là nhiệm vụ khó khăn với HAGL. Chuỗi không thắng tại V-League 2022 của họ đã nối dài lên 8 trận (thua 5). Phần còn lại của mùa giải sẽ rất dài với thầy trò Kiatisak, khi phải đối diện với thực tế bẽ bàng. Từ việc tràn trề cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch hồi đầu tháng 8, thất bại trước Viettel khiến HAGL gần vị trí rớt hạng (5 điểm) hơn là tốp 4 (8).

Giành chiến thắng 2-0, Viettel gần tới đỉnh, HAGL sắp xuống đáy ảnh 2

Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của Văn Toàn.

Khuôn mặt nhăn nhó và cái đấm tay xuống đất đầy bực bội của Văn Toàn phút 52 là hình ảnh khái quát vấn đề của HAGL. Đường chuyền xuống dưới hàng thủ Viettel của Minh Vương thực sự xuất sắc. Pha thoát xuống và khống chế bước một của Văn Toàn cũng hoàn hảo không kém. Thế nhưng tiền đạo mang áo số 9 lại dứt điểm quá hiền, không thể đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh. HAGL đang gặp khó khăn trong việc tạo ra cơ hội. Đôi khi nó xảy ra, họ lại không thể nắm bắt.

Điều này trái ngược với Viettel. Đội quân của HLV Bae Ji-won vừa biết cách tạo ra cơ hội, vừa rất giỏi tận dụng nó. Phút 26, sau giai đoạn chơi chậm rãi, đột nhiên Viettel tăng tốc và có bàn mở tỷ số của Hoàng Đức.

Giành chiến thắng 2-0, Viettel gần tới đỉnh, HAGL sắp xuống đáy ảnh 3

Pha phối hợp bài bản dẫn đến bàn mở tỷ số của Viettel.

Đó là pha dàn xếp bài bản và đẹp mắt, bắt đầu từ đường tạt của Geovane Magno, tiếp theo là pha làm tường bằng ngực của Hữu Thắng, cuối cùng kết thúc bằng cú sút chìm hiểm hóc của Hoàng Đức. Tiền vệ 24 tuổi đang tận hưởng mùa giải xuất sắc nhất kể từ khi ra mắt vào năm 2019. Anh đã có 5 bàn tại V-League 2022, nhiều hơn tổng số bàn đã ghi trong 3 mùa trước đó (4).

Cũng trong tối thứ Ba, đồng đội của Hoàng Đức, Dương Văn Hào, đón chào bàn thắng đầu tiên tại V-League 2022, đồng thời chấm dứt khoảng thời gian không ghi bàn kéo dài từ tháng 7/2020. Tuyệt vời hơn, đó là một siêu phẩm.

Giành chiến thắng 2-0, Viettel gần tới đỉnh, HAGL sắp xuống đáy ảnh 4

Bàn ấn định tỷ số xuất sắc của Văn Hào.

Phút 66, nhận bóng bên cánh trái, cầu thủ 25 tuổi lắc mình loại bỏ hậu vệ đối phương và có được vị trí tốt để thực hiện cú cứa lòng bằng chân phải. Với pha lập công này, Văn Hào chắc chắn là ứng viên nặng ký cho giải thưởng bàn thắng đẹp nhất tháng 10.

Còn Viettel, họ đã sớm nhận phần thưởng lớn hơn. Đánh bại HAGL với tỷ số 2-0, Cơn lốc đỏ có được 33 điểm để tạm chiếm vị trí thứ 2 trên BXH V-League 2022, bằng với Bình Định và kém đội đầu bảng Hà Nội FC 4 điểm.

MỚI - NÓNG