Hạ viện thông qua đề xuất 'mỗi người Mỹ nhận 2.000 đô' của ông Trump

Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua đề xuất của Tổng thống Trump về việc nâng số tiền hỗ trợ trực tiếp vì COVID-19 cho người dân từ 600 đô la lên 2.000 đô la.

Nghị quyết 9051, hay còn gọi là “Đạo luật hỗ trợ chăm sóc người Mỹ” (CASH) đã được Hạ viện thông qua vào tối thứ Hai, 28/12, với 275 phiếu thuận (hơn 2/3 tổng số ghế Hạ viện).

Đề xuất bị phản đối bởi 130 thành viên đảng Cộng hòa, 2 thành viên đảng Dân chủ và 2 thành viên độc lập.

Nghị quyết hiện đã được chuyển đến Thượng viện để tiếp tục bỏ phiếu.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đe dọa phủ quyết gói hỗ trợ COVID-19 vì theo tài liệu dài gần 6.000 trang này, mỗi người Mỹ sẽ chỉ nhận được 600 đô la tiền thanh toán trực tiếp.

Hôm Chủ nhật, ông Trump đặt bút kí thông qua gói hỗ trợ, nhưng yêu cầu Hạ viện thông qua dự luật tăng mức chi trả lên 2.000 đô la cho mỗi cá nhân và xóa một số điều khoản chi tiêu không hợp lý khác.

Số phận của dự luật hiện thuộc về các đảng viên Cộng hòa ở Thượng viện, nhưng Lãnh đạo Đa số Thượng viện Mitch McConnell (đảng Cộng hòa) không tán thành, cũng không trực tiếp phản đối ý tưởng tăng các khoản thanh toán trực tiếp.

Trong khi đó, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (đảng Dân chủ ) nói rằng “sẽ không có đảng viên Đảng Dân chủ nào” bỏ phiếu chống lại dự luật nếu nó được Hạ viện thông qua.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG