Hạ viện Nga gia hạn thuê căn cứ hải quân ở Syria

Ảnh: RT
Ảnh: RT
TPO - Hạ viện Nga ngày 21/12 đã bỏ phiếu thông qua đề xuất gia hạn thuê căn cứ hải quân ở Syria thêm 49 năm nữa sau khi Moscow tuyên bố rút một phần lực lượng khỏi quốc gia Trung Đông này. 

Đề xuất về thỏa thuận thuê căn cứ với Syria này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin trình lên Hạ viện để xem xét thông qua. 

Với sự phê chuẩn trên, Nga sẽ bố trí các tàu chiến tại căn cứ Tartus của Syria trên biển Địa Trung Hải thêm 49 năm nữa.

Thỏa thuận này cũng sẽ cho phép Nga duy trì cùng lúc 11 tàu, trong đó có các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Chiến dịch không quân của Nga ở Syria, vốn bắt đầu từ năm 2015, đã giúp đảo ngược tình thế trong cuộc nội chiến ở Syria, theo đó nghiêng về ủng hộ chính quyền đồng minh lâu đời Bashar al-Assad của Moscow.

Tổng thống Nga Putin trước đó trong tháng đã ra lệnh rút một phần binh sĩ và khí tài khỏi Syria, song khẳng định Nga sẽ duy trì sự hiện diện quân sự tại đây.

Hiện Nga cũng đang vận hành một căn cứ không quân ở Syria.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG