Hà Tĩnh: Nhếch nhác những ngôi trường bỏ hoang sau sáp nhập

TPO - Sau khi sáp nhập, nhiều trường học ở Hà Tĩnh bị bỏ hoang, do nhiều năm không sử dụng khiến cơ sở vật chất xuống cấp, gây lãng phí.
Hà Tĩnh: Nhếch nhác những ngôi trường bỏ hoang sau sáp nhập ảnh 1

Tại Hà Tĩnh, sau khi thực hiện sáp nhập, học sinh chuyển đến địa điểm mới, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh rơi vào tình trạng bỏ hoang.

Hà Tĩnh: Nhếch nhác những ngôi trường bỏ hoang sau sáp nhập ảnh 2

Tại xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), sau khi sáp nhập, Trường Tiểu học Thịnh Lộc đã bỏ hoang từ năm 2019 đến nay. Do lâu ngày không có người sử dụng, trông coi, nhiều hạng mục đã bị xuống cấp, hư hỏng.

Hà Tĩnh: Nhếch nhác những ngôi trường bỏ hoang sau sáp nhập ảnh 3

Trường Tiểu học Thịnh Lộc được xây dựng vào năm 2006 trên diện tích 5000 m2. Có 3 dãy nhà gồm phòng học và phòng chức năng. Hiện ngôi trường đã bị xuống cấp, người dân địa phương vào chăn thả bò và tận dụng sân vườn để trồng hoa màu.

Hà Tĩnh: Nhếch nhác những ngôi trường bỏ hoang sau sáp nhập ảnh 4

Nhiều hạng mục xây dựng qua nhiều năm không sử dụng, đã hư hỏng

Hà Tĩnh: Nhếch nhác những ngôi trường bỏ hoang sau sáp nhập ảnh 5

Dãy nhà bỏ hoang kể từ khi trường được sáp nhập đến địa điểm mới.

Hà Tĩnh: Nhếch nhác những ngôi trường bỏ hoang sau sáp nhập ảnh 6

Ngôi trường xuống cấp, sân trường cỏ dại mọc um tùm, thành nơi chăn thả bò của người dân địa phương.

Hà Tĩnh: Nhếch nhác những ngôi trường bỏ hoang sau sáp nhập ảnh 7
Hà Tĩnh: Nhếch nhác những ngôi trường bỏ hoang sau sáp nhập ảnh 8

Cũng tại xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà), sau khi sáp nhập với Trường THCS Bình An Thịnh, từ năm 2013 đến nay, Trường THCS Thịnh Lộc bỏ hoang, chính quyền địa phương chưa có phương án để xử lý. Hiện tại điểm trường trở thành nơi chăn thả gia súc của người dân.

Hà Tĩnh: Nhếch nhác những ngôi trường bỏ hoang sau sáp nhập ảnh 9

Ông Nguyễn Khắc Phong - Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc, cho hay, địa phương đã làm thủ tục xin chuyển đổi khuôn viên Trường THCS Thịnh Lộc làm sân vận động, khu vui chơi giải trí của xã. Riêng về dãy phòng học thì chưa có phương án xử lý và hiện nay cũng khó để tận dụng vì đã xuống cấp.

Hà Tĩnh: Nhếch nhác những ngôi trường bỏ hoang sau sáp nhập ảnh 10

Trường THCS Thạch Bình (xã Thạch Bình) được sáp nhập vào Trường THCS Đại Nài nên từ đó đến nay cũng không còn được sử dụng.

Hà Tĩnh: Nhếch nhác những ngôi trường bỏ hoang sau sáp nhập ảnh 11

Do không được quản lý tốt nên cơ sở vật chất nhanh chóng xuống cấp. Một người dân ở gần Trường THCS Thạch Bình cho biết, trước đây, ngôi trường được đầu tư với kinh phí nhiều tỉ đồng, tuy nhiên mới đưa vào sử dụng khoảng 10 năm thì bỏ hoang do sáp nhập.

Hà Tĩnh: Nhếch nhác những ngôi trường bỏ hoang sau sáp nhập ảnh 12

Không được bảo vệ nên một số hạng mục trong trường đã bị lấy đi. Nhiều người cũng đưa trâu bò vào đây chăn thả vì không bị ai cấm đoán, nhắc nhở.

Hà Tĩnh: Nhếch nhác những ngôi trường bỏ hoang sau sáp nhập ảnh 13

Được biết, lộ trình sáp nhập trường học tại Hà Tĩnh được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn trước năm 2015, và giai đoạn sau năm 2015. Theo số liệu thống kê của Sở GDĐT, Hà Tĩnh có hơn 10 trường học từ bậc mầm non đến THCS dôi ra sau sáp nhập vẫn đang bị bỏ hoang.

MỚI - NÓNG