Hà Nội: Vi phạm VSATTP tại chợ Châu Long và K-Mart

Hà Nội: Vi phạm VSATTP tại chợ Châu Long và K-Mart
Ngày 27/1, đòan kiểm tra liên ngành VSATTP thành phố Hà Nội và Cục ATVSTP đã tiến hành kiểm tra, phát hiện, xử lý nhiều vi phạm tại chợ Châu Long, quận Ba Đình và cửa hàng tự chọn K-Mart (lô 2A, Nhà 11 khu đô thị mới Trung Yên).

Đường dây nóng về VSATTP : 7333071

Để có một cái Tết an tòan, Sở Y tế khuyến cáo người tiêu dùng nên chú ý khi mua thực phẩm phải có địa chỉ rõ ràng, những sản phẩm vi phạm bất cứ một tiêu chí nào trên nhãn mác đều không nên sử dụng.

Nếu phát hiện cơ sở vi phạm quy định vệ sinh an tòan thực phẩm cần báo ngay cho chính quyền sở tại hoặc đường dây nóng của Sở Y tế Hà Nội : 7333071.

Mặc dù đã nhiều lần kiểm tra, nhắc nhở nhưng các chủ kinh doanh ở chợ Châu Long vẫn vi phạm quy định vệ sinh an tòan thực phẩm.

Đoàn đã phát hiện kiốt số 6 bán hạt dưa đỏ không có nguồn gốc; nhiều quầy hàng ở đây (các kiốt số 3,4,5,6,10) có bán sản phẩm lạp xường “Bà Chi” vi phạm quy chế nhãn mác.

Sản phẩm lạp xường để trong túi ni lon buộc túm, cho nhãn vào bên trong ghi địa chỉ sản xuất tại 304 Hùng Vương, Nhơn Bình- TP Quy Nhơn, Bình Định. Trên nhãn mác chỉ ghi hạn sử dụng mà không có ngày sản xuất.

Tại Kiốt số 10 có bán 2 loại lạp xường, cùng địa chỉ sản xuất trên, lọai có bao bì nghiêm chỉnh, ghi đầy đủ các thông số, giá 120.000 đồng/1 kg còn lọai sản phẩm chỉ ghi hạn sử dụng không có ngày sản xuất giá chỉ 75.000 đồng/1kg.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu chủ kiốt số 6 tiêu hủy ngay hạt dưa đỏ và lấy mẫu lạp xường vi phạm quy chế nhãn mác để xét nghiệm phẩm mầu, yêu cầu chủ kiốt không được tiếp tục bán sản phẩm lạp xường trôi nổi không có nguồn gốc này ra thị trường.

Hà Nội: Vi phạm VSATTP tại chợ Châu Long và K-Mart ảnh 1

Mặt hàng nước hoa quả đóng hộp này ở K-Mart không có nhãn mác tiếng Việt, không có hạn sử dụng. Ảnh : Hữu Oai-TTXVN.

Kiểm tra tại cửa hàng tự chọn K-Mart, chuyên bán thực phẩm nguồn gốc Hàn Quốc, đoàn đã phát hiện có rất nhiều sản phẩm bao gói sẵn và đựng trong chai lọ không có tem phụ bằng tiếng Việt.

Ngoài ra, cửa hàng chưa xuất trình được các giấy tờ liên quan gồm giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an tòan thực phẩm, hóa đơn, hợp đồng mua hàng, tờ khai hải quan, hồ sơ công bố chất lượng thực phẩm, giấy khám sức khỏe và giấy chứng nhận tập huấn kiến thức vệ sinh an tòan thực phẩm cho nhân viên. Đòan đã yêu cầu chủ cơ sở tiếp tục làm việc với Thanh tra Sở Y tế vào ngày 28/1.

MỚI - NÓNG