Hà Nội: Thực hiện ngay giải phóng mặt bằng, sớm khởi công 3 cầu qua sông Hồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết, HĐND TP. đã thông qua Nghị quyết về đầu tư xây dựng các cầu lớn qua sông Hồng (cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi). Đây là những cây cầu qua sông Hồng rất quan trọng với thành phố, do đó cần thực hiện ngay phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), sớm khởi công xây dựng.

Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông tại Hội nghị giao ban công tác xây dựng cơ bản Quý I năm 2025 được tổ chức ngày 27/2.

Tại Hội nghị, bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT đã báo cáo về kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Theo đó, trong năm 2024, kế hoạch thành phố giao là 77.183,4 tỷ đồng (bằng kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Lũy kế giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 của toàn thành phố đến hết ngày 31/1/2025 là 66.931,3 tỷ đồng, đạt 86,7% kế hoạch.

Cũng theo bà Hằng, đến hết ngày 31/1/2025, có 506 dự án không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2024 được giao.

Hà Nội: Thực hiện ngay giải phóng mặt bằng, sớm khởi công 3 cầu qua sông Hồng ảnh 1

Toàn cảnh phiên họp ngày 27/2.

Theo bà Hằng, có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Trong đó, một số đơn vị gặp khó khăn về nguồn thu từ đất nên không đảm bảo hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2024 như: Đan Phượng, Cầu Giấy, Thanh Trì, Thanh Oai, Hoài Đức, Cầu Giấy, Sơn Tây.

Ngoài ra, nhiều dự án gặp khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), quy hoạch, chỉ giới đường đỏ, đánh giá tác động môi trường, biến động giá nguyên vật liệu...

Bà Hằng cho biết, kế hoạch đầu tư năm 2025 của thành phố là 87.130 tỷ đồng (gấp 1,13 lần so với kế hoạch năm 2024).

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Nguyễn Trọng Đông biểu dương những đơn vị giải ngân đầu tư công đạt mức cao. Đồng thời, rút kinh nghiệm với những đơn vị giải ngân vốn đầu tư công thấp năm 2024.

Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Đông đề nghị các đơn vị tập trung dồn lực thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư công, giải ngân đầu tư công năm 2025. Quá trình triển khai, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, cần báo cáo ngay để thành phố sớm tháo gỡ, giải quyết.

Phó Chủ tịch Nguyễn Trọng Đông cho biết, ngày 25/2, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về đầu tư xây dựng các cầu lớn qua sông Hồng (cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi). Đây là những cây cầu qua sông Hồng rất quan trọng với thành phố, do đó cần thực hiện ngay phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), sớm khởi công xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hành động quyết liệt, phối hợp chặt chẽ để đạt mục tiêu giải ngân đầu tư công đạt trên 95%, góp phần tăng trưởng năm 2025 của thành phố là 8%.

MỚI - NÓNG
Vì sao Huế từ chối cấp phép hội thi chim chào mào?
Vì sao Huế từ chối cấp phép hội thi chim chào mào?
TPO - Theo cơ quan chức năng thành phố Huế, việc không cấp phép tổ chức hội thi chim chào mào tại địa phương này do lo ngại hoạt động này sẽ tiếp tay, khuyến khích cho nạn săn bẫy, mua bán trái phép và ‘tận diệt” chim trời, động vật hoang dã.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Cựu binh Mỹ vượt nửa vòng trái đất, kéo vĩ cầm tưởng niệm 504 nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ

Cựu binh Mỹ vượt nửa vòng trái đất, kéo vĩ cầm tưởng niệm 504 nạn nhân vụ thảm sát Sơn Mỹ

TPO - Cách đây 57 năm, 504 thường dân vô tội tại thôn Mỹ Lai, làng Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đã bị binh lính Mỹ thảm sát dã man. Hôm nay, ông Mike Boehm - cựu binh Mỹ lại vượt nửa vòng trái đất, kéo đàn vĩ cầm dưới chân tượng đài Sơn Mỹ, để tưởng nhớ các nạn nhân.
Vì sao Huế từ chối cấp phép hội thi chim chào mào?

Vì sao Huế từ chối cấp phép hội thi chim chào mào?

TPO - Theo cơ quan chức năng thành phố Huế, việc không cấp phép tổ chức hội thi chim chào mào tại địa phương này do lo ngại hoạt động này sẽ tiếp tay, khuyến khích cho nạn săn bẫy, mua bán trái phép và ‘tận diệt” chim trời, động vật hoang dã.
Bộ trưởng Nội vụ: Số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh phải sắp xếp, sáp nhập lại đã rõ

Bộ trưởng Nội vụ: Số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh phải sắp xếp, sáp nhập lại đã rõ

TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, sau cuộc họp của Bộ Chính trị, toàn bộ những nội dung liên quan, số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh phải sắp xếp, sáp nhập lại đã rõ. Đồng thời cũng rõ được mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (chính quyền cấp tỉnh và cấp dưới tỉnh) như thế nào, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, hay còn gọi là cấp cơ sở, như thế nào.