Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2025 diễn ra từ ngày 16 đến 19/3 (nhằm ngày 17/2-20/2 âm lịch), đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng thành phố Đà nẵng. Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô lớn, gồm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tín ngưỡng, tôn giáo phong phú và đa dạng, thu hút đông đảo người dân tham gia.
![]() |
Lễ hội Quán Thế Âm khai mạc vào tối 16/3. |
Lễ hội Quán Thế Âm là một trong những lễ hội dân gian mang đậm yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo của đạo Phật. Lễ hội là nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng độc đáo, là nỗ lực của người dân địa phương trong việc phục dựng, bảo tồn giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là dịp để đồng bào phật tử nói riêng và nhân dân nói chung cầu cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc, khơi dậy lòng từ bi, bác ái, hướng thiện trong mỗi con người, sự hòa hợp giữa Phật pháp với dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.
![]() |
Đông đảo phật tử, người dân và du khách tham dự lễ khai mạc. |
Năm nay, lễ hội có nhiều hoạt động tín ngưỡng, văn hóa, thể thao đặc sắc như Lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm, lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công chúa, Lễ tế Xuân cầu quốc thái dân an. Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ hội, còn có hai hoạt động ý nghĩa là chương trình đi bộ vì hòa bình và tọa đàm Ảnh hưởng của Phật giáo trong di sản tư liệu Ma Nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn.
Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước từ năm 2000. Đến năm 2021, lễ hội chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
![]() |
Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai mạc. |
Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết lễ hội Quán Thế Âm là một trong những lễ hội có ý nghĩa tinh thần quý giá của người dân thành phố. Là sự kết tinh giá trị của văn hóa Phật giáo và vùng di sản văn hóa đặc biệt Ngũ Hành Sơn. Năm nay là năm thứ ba lễ hội được tổ chức với quy mô cấp thành phố cùng hoạt động ngày càng phong phú, hấp dẫn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chiêm ngưỡng lễ bái của đồng bào theo đạo Phật và du khách gần xa.