Hà Nội thu hồi văn bản tiêm vắc xin COVID-19, kinh phí dân 'tự chi trả'

0:00 / 0:00
0:00
Hà Nội thu hồi văn bản tiêm vắc xin COVID-19, kinh phí dân 'tự chi trả'
TPO - Theo đại diện lãnh đạo huyện Đông Anh (Hà Nội), thị trấn Đông Anh đã ra văn bản thu hồi văn bản trước đó đề cập “kinh phí tiêm vắc xin do người sử dụng tự chi trả”.

Ngày 10/6, mạng xã hội xuất hiện một văn bản được cho là của UBND thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh (Hà Nội) ban hành để khảo sát nhu cầu sử dụng vắc xin ngừa COVID-19 của người dân trên địa bàn.

Theo văn bản này, thị trấn Đông Anh giao các tổ dân phố thống kê nhu cầu tiêm vắc xin ngừa COVID-19 của người dân và đăng ký theo từng hộ gia đình. Văn bản này nêu rõ "kinh phí tiêm vaccine sẽ do người sử dụng tự chi trả".

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 10/6, ông Nguyễn Xuân Linh - Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho biết, thị trấn Đông Anh đã ra văn bản này, tuy nhiên, sau đó, văn bản đã được thu hồi.

Ông Linh cho biết, đây là sai sót trong quá trình soạn thảo. Huyện cũng đã có thông tin đến các cơ quan về việc này, đồng thời khẳng định huyện không có chủ trương thu phí tiêm vắc xin phòng chống COVID-19.

“Cho đến nay, chúng tôi thực hiện rất tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo từ Chính phủ, thành phố. Về văn bản này, chúng tôi sẽ yêu cầu báo cáo, xử lý theo đúng quy định”, ông Linh chia sẻ thêm.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).