Hà Nội: Rau xanh tăng giá trở lại

Hà Nội: Rau xanh tăng giá trở lại
Giá một mớ rau muống hiện ở mức 10.000 đồng, bắp cải 15.000 đồng/kg, su hào 5.000 đồng/củ, cải xanh 8.000 đồng/mớ, cải thảo 20.000 đồng/kg.... Lượng rau xanh đưa về các chợ nông sản đầu mối thiếu hụt tới 40% so với ngày thường.
Hà Nội: Rau xanh tăng giá trở lại ảnh 1
Rau xanh ở Hà Nội lại tăng giá mạnh trở lại. Ảnh : TP

Đợt mưa kỷ lục xảy ra đầu tháng 11 làm hầu hết diện tích rau xanh vùng ngoại thành Hà Nội và các tỉnh lân cận bị ngập nước, hỏng nát gây ra tình trạng tăng giá vì khan hiếm cục bộ.

Ngay sau đó, các cấp ngành và doanh nghiệp thương mại tích cực thu mua rau ở các tỉnh khác đưa về cung cấp cho thị trường Hà Nội. Một mặt, nông dân các huyện cũng tận dụng thu hoạch rau củ non đem bán... Nhưng đến nay, nguồn hàng bắt đầu thiếu hụt khiến rau xanh tại các chợ trên địa bàn Hà Nội tăng giá trở lại.

Theo ông Hồ Quốc Khánh, Trưởng phòng Quản lý Thương mại Hà Nội, giá rau tăng trở lại do đợt mưa lớn vừa qua gây ngập úng hầu hết diện tích gieo trồng. Nguồn rau hiện nay lấy từ các tỉnh nên phải tính thêm cả giá cước vận chuyển.

Hiện nay, các doanh nghiệp thương mại đang tích cực đưa rau từ các tỉnh về nhưng do mưa lũ nên lượng rau không nhiều và chất lượng cũng bị giảm. Ngay cả vựa rau Đà Lạt, Sa Pa, Tam Đảo cũng đang xảy ra tình trạng khan hiếm, cung không đủ cầu...

Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán, tình trạng thiếu rau xanh và giá rau tăng cao vẫn còn tiếp diễn.

Theo Đinh Thị Thuận
TTXVN

MỚI - NÓNG