TPO - Hà Nội đang thí điểm xây dựng Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình trở thành các phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Nhiều tín hiệu tích cực đã được ghi nhận, song vẫn xuất hiện một số vi phạm nhỏ khi lực lượng chức năng rời đi.
Video: Vỉa hè các phường kiểu mẫu Hà Nội sau 20 ngày thí điểm.Sau 3 tuần thí điểm tại Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình, mô hình phường kiểu mẫu đã ghi nhận những chuyển biến tích cực ban đầu. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè giảm mạnh nhờ lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý đồng bộ, góp phần tạo diện mạo thông thoáng hơn trên nhiều tuyến phố.Tại phố Hàng Mã phường Hoàn Kiếm, hàng hóa hiện được sắp xếp gọn gàng hơn, mở ra không gian dành cho người đi bộ.Các bảng hiệu, băng rôn tuyên truyền được treo dọc nhiều tuyến phố để nhắc nhở người dân chấp hành.
Trao đổi với PV, Đại úy Hoàng Anh Quân (Tổ Cảnh sát trật tự – Công an phường Hoàn Kiếm) cho biết: “Thời gian qua, Công an phường đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực ra quân trên các tuyến phố, đặc biệt tại khu vực phố cổ, nhằm giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Bên cạnh những cơ sở đã chấp hành tốt, vẫn còn không ít trường hợp tái phạm. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên quyết kiểm tra, xử lý, quyết tâm hoàn thành mục tiêu chung của thành phố.”Tương tự, trên địa bàn phường Cửa Nam, các tuyến phố như Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Nguyễn Du… cũng đã thông thoáng hơn, xe máy được sắp xếp ngăn nắp trên vỉa hè.Vỉa hè thông thoáng trên phố Lý Thường Kiệt.
Tại phường Ba Đình, vỉa hè phố Phan Đình Phùng vốn thường xuyên đông đúc, nay trở nên gọn gàng và thông thoáng hơn sau khi triển khai mô hình phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị.
Hàng quán và xe máy trên đường Phan Đình Phùng đều chấp hành nghiêm, không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè.Vỉa hè trên đường Hoàng Diệu.Được biết, thí điểm xây dựng các phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị tại Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình, với lộ trình gồm ba giai đoạn: giai đoạn 1 (điều tra cơ bản, tuyên truyền, vận động) kết thúc ngày 30/11; giai đoạn 2 (tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa vi phạm) kéo dài đến 31/12; và giai đoạn 3 (duy trì, phòng ngừa, chống tái vi phạm) từ ngày 1/1/2026.
Ngày 11/11, BCĐ 197 TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 06 về "Xây dựng thí điểm các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị", thời gian thực hiện thí điểm diễn ra từ ngày 15/11/2025 và dự kiến kết thúc vào ngày 15/02/2026.
Ba phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình được lựa chọn thí điểm đều là các địa bàn trung tâm, tập trung nhiều cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp; có lưu lượng giao thông lớn, hoạt động thương mại - dịch vụ sôi động... Do vậy, việc xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị là nhiệm vụ rất khó khăn, có rất nhiều việc, nhiều vấn đề phải giải quyết, xử lý.
Hà Nội đang tích cực đẩy mạnh chương trình hỗ trợ 84 làng nghề xây dựng thương hiệu và đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về nhận diện, tạo đòn bẩy vững chắc để các giá trị thủ công truyền thống của Thủ đô tự tin vươn xa ra thị trường quốc tế.
Tận dụng diện tích đất vườn và nguồn phụ phẩm nông nghiệp sẵn có, mô hình nuôi dúi má đào sinh sản kết hợp thương phẩm của anh Phan Đức Chính (xã Phú Xuyên, Hà Nội) đang mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng trong chuyển đổi cơ cấu vật nuôi tại địa phương.
TPO - Khi cải tạo, chỉnh trang, nhiều cây xanh trên vỉa hè tuyến phố Bùi Huy Đáp (Yên Sở, Hà Nội) bị chặt hạ, di dời. Tuy nhiên, khi hoàn thành công trình, chưa thấy cơ quan chức năng trồng lại cây xanh.
TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới khu vực Thủ đô Hà Nội duy trì nắng gắt ban ngày, dịu nhẹ về đêm và sáng sớm. Khoảng từ 30/9 khối không khí lạnh đầu mùa gây mưa rải rác kéo nền nhiệt khu vực hạ rõ rệt.
TPO - Đối với người quản lý doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND TP Hà Nội, Thành phố khuyến khích việc tự nguyện thôi giữ chức vụ, từ chức khi không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không còn đủ uy tín hoặc vi phạm chưa đến mức phải miễn nhiệm.
TPO - Ngoài cơ chế bồi thường áp dụng tối đa bằng 2 lần mức quy định hiện hành. 7 tuyến đường sắt qua địa bàn Hà Nội còn được đề xuất nhiều nội dung hướng tới rút gọn quy trình thủ tục cho nhà thầu.
TPO - Sau hơn 1 năm xây dựng, bến xe khách Yên Sở hiện hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, sẵn sàng đưa vào vận hành, kỳ vọng góp phần giảm áp lực cho các bến xe phía Nam Hà Nội và tổ chức lại luồng xe khách liên tỉnh.
TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội xin ý kiến về việc điều chỉnh diện tích hơn 7.000ha khỏi quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó, có hàng trăm ha có nguồn gốc đất lâm nghiệp nhưng hiện trạng là khu dân cư hiện hữu.
TPO - Những bông hoa nhiều màu sắc được trình chiếu bằng đèn LED lên các trụ cầu vượt Cầu Giấy - Láng (Hà Nội), tạo điểm nhấn giữa nút giao đông đúc, phần nào làm dịu cảm giác căng thẳng của người đi đường sau một ngày làm việc.
TPO - Sáng 28/9, cầu Nhật Tân (Hà Nội) ghi nhận lượng phương tiện tăng cao ở cả hai chiều. Hướng từ trung tâm thành phố đi Nội Bài ùn ứ kéo dài tại làn ô tô.
TPO - Trong tháng 10 và 11/2026, Ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức khảo sát công tác tổ chức giao thông và xử lý các điểm ùn tắc trên địa bàn nhằm xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và đề xuất giải pháp xử lý.
TPO - Chiều 27/9, Sở Xây dựng Hà Nội tạm thu hồi các biển báo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân, ngay trong ngày đầu thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông. Sau khi các biển được tháo dỡ, dòng phương tiện qua cầu thông thoáng hơn.
TPO - Chiều 27/9, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đơn vị đã tạm thời thu hồi hệ thống biển báo đo khoảng cách an toàn trên cầu Nhật Tân ngay trong ngày đầu triển khai thí điểm phương án tổ chức giao thông mới.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định việc bổ sung hệ thống mốc và vạch sơn đo khoảng cách trên cầu Nhật Tân là giải pháp trực quan giúp tài xế chủ động giữ cự ly an toàn, phòng ngừa tai nạn liên hoàn chứ không phải căn cứ đơn thuần để xử phạt vi phạm.
TPO - Quy hoạch sông Hồng muốn nhìn đến tầm nhìn 100 năm phải nhìn hiểu và nhìn lại lịch sử 1.000 năm trước. “Văn hóa không đứng yên hay đóng băng mà phát triển theo con đường riêng”, chuyên gia nhấn mạnh.
TPO - Giữa những khu nhà cao tầng ngày càng dày đặc, đoạn đường Tố Hữu, (từ nút giao với Trung Thư đến ngã tư Khuất Duy Tiến - Lê Văn Lương), chỉ dài hơn 2 km nhưng có tới 3 hồ điều hòa, công viên và không gian xanh quy mô lớn, góp phần tạo cảnh quan, giảm ngập úng, điều hòa không khí và “giải nhiệt” cho khu vực phía Tây Hà Nội.