Hà Nội: La liệt bãi đỗ xe '5 không' trên đất dự án

Hà Nội: La liệt bãi đỗ xe '5 không' trên đất dự án
TPO - Rất nhiều những dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội được tận dụng làm bãi đỗ xe. Đáng nói những bãi xe này đa số đều không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, không được cấp phép trông giữ phương tiện.
Hà Nội: La liệt bãi đỗ xe '5 không' trên đất dự án ảnh 1 Quận Cầu Giấy được xem là nơi tập trung nhiều gara ô tô, bãi đỗ xe trên đất dự án nhất Hà Nội. Hầu hết các lô đất dự án chưa được triển khai trên địa bàn quận này đều được chủ đầu tư cho thuê làm kho xưởng, bãi rửa xe, gara ô tô, sân bóng. Tại Khu đất E9 giáp 2 mặt đường Mạc Thái Tông - Phạm Hùng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), bên ngoài khu đất dự án có biển Văn phòng giao dịch điều hành dự án Thăng Long Royal Plaza - TIG Tower. bên trong là bãi trông giữ hàng trăm phương tiện ô tô.
Hà Nội: La liệt bãi đỗ xe '5 không' trên đất dự án ảnh 2 Đáng chú ý, ngay sau bãi xe là khu nhà ở tạm bợ của công nhân.
Hà Nội: La liệt bãi đỗ xe '5 không' trên đất dự án ảnh 3 Bên trong là xe máy để cùng nơi ở, dây điện đi trần rất dễ xảy ra cháy nổ.
Hà Nội: La liệt bãi đỗ xe '5 không' trên đất dự án ảnh 4 Loạt gara ô tô, bãi đỗ xe trên đường Phạm Hùng, Nguyễn Chánh, Dương Đình Nghệ… thuộc dự án khu tổ hợp cao ốc, văn phòng cho thuê hiện đại làm trụ sở của các tổng Cty. Dự án được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt từ năm 2011, tổng diện tích đất trong khu vực quy hoạch khoảng 28 ha.
Hà Nội: La liệt bãi đỗ xe '5 không' trên đất dự án ảnh 5 Chính quyền địa phương cho biết, toàn bộ những showroom, gara ô tô, bãi đỗ xe ở đây đều xây dựng trái phép, không có PCCC.
Hà Nội: La liệt bãi đỗ xe '5 không' trên đất dự án ảnh 6 Ông Đỗ Ngọc Anh, Chủ tịch UBND phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy), cho biết, ban đầu UBND thành phố có giao cho Handico quản lý chống lấn chiếm, chỉ được làm nhà tạm, sân bóng… Tuy nhiên, đến nay, các khu đất này dựng cả nhà kiên cố làm gara, salon ô tô, tất cả đều không có PCCC. Lãnh đạo phường khẳng định: “Phường không hưởng lợi bất cứ gì từ việc xẻ thịt cho thuê này mà chỉ là đơn vị đi giải quyết hậu quả”.
Hà Nội: La liệt bãi đỗ xe '5 không' trên đất dự án ảnh 7 Salon ô tô trên phố Nguyễn Chánh, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy.
Hà Nội: La liệt bãi đỗ xe '5 không' trên đất dự án ảnh 8 Tương tự, trên mặt đường Phạm Hùng cũng đều là những công trình sai phép, được chủ đầu tư dựng lên nhưng chính quyền chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.
Hà Nội: La liệt bãi đỗ xe '5 không' trên đất dự án ảnh 9 Salon ô tô trên đường Phạm Hùng (đoạn thuộc quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Hà Nội: La liệt bãi đỗ xe '5 không' trên đất dự án ảnh 10 Cách đó không xa là khu ki ốt trái phép trên đường Phạm Văn Bạch (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy).
Hà Nội: La liệt bãi đỗ xe '5 không' trên đất dự án ảnh 11 Đối diện cổng UBND quận Nam Từ Liêm cũng xuất hiện một dự án treo, toàn bộ phần mặt tiền Hồ Tùng Mậu được cho thuê làm các hàng ăn.
Hà Nội: La liệt bãi đỗ xe '5 không' trên đất dự án ảnh 12 Bên trong dự án là bãi trông giữ xe quy mô lớn. Xe khách vào ra tập nập.
Hà Nội: La liệt bãi đỗ xe '5 không' trên đất dự án ảnh 13 Trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, bãi xe 81 Mạc Thị Bưởi cũng gây bức xúc cho người dân bởi tuyến phố quá nhỏ, có đoạn chỉ vừa 1 ô tô nhưng lại có bãi xe ngay ở đây, khiến đoạn đường thường xuyên ùn tắc.
Hà Nội: La liệt bãi đỗ xe '5 không' trên đất dự án ảnh 14 Đây là đất của Công ty Thực phẩm Miền Bắc có diện tích gần 7.000m2, dự kiến xây dựng dự án nhà ở và trung tâm thương mại. Nhưng đến nay, do dự án chưa triển khai nên cho một đơn vị thuê làm bãi trông giữ xe. Giấy phép trông xe của đơn vị này đã hết hạn từ tháng 9/2018 nhưng chưa xin gia hạn. .
Hà Nội: La liệt bãi đỗ xe '5 không' trên đất dự án ảnh 15 Trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, hàng nghìn m2 đất tại chân cầu đường sắt đằng sau bến xe Nam Thăng Long của Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái quản lý đang bị đem cho thuê bãi đỗ xe, gara ô tô bất chấp các quy định về phòng chống cháy nổ và các quy định về hành lang đường sắt.
Hà Nội: La liệt bãi đỗ xe '5 không' trên đất dự án ảnh 16 Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã có kết luận nêu rõ: “Việc Cty cổ phần Đường sắt Hà Thái tự ý cho tổ chức, cá nhân thuê nhà, xưởng để hoạt động sản xuất, kinh doanh là vi phạm Khoản 1, Điều 19, Nghị định số 102/2014/NĐ - CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai".
Hà Nội: La liệt bãi đỗ xe '5 không' trên đất dự án ảnh 17 Đồng thời Thanh tra Sở ra quyết định xử phạt Cty này 15 triệu đồng và yêu cầu Cty Hà Thái phải chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật đất đai tự ý cho thuê tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền thuê đất hàng năm. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, việc đất công bị “xẻ thịt” cho thuê gây bức xúc vẫn không biến chuyển.
Hà Nội: La liệt bãi đỗ xe '5 không' trên đất dự án ảnh 18 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu UBND các quận, huyện kiểm tra, giải tỏa các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép... Trường hợp để các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, thu phí không đúng quy định mà không có biện pháp xử lý dứt điểm, Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND thành phố.
MỚI - NÓNG