Hà Nội: Đối tác nước ngoài có thể đặt tiền trước đấu giá quyền sử dụng đất

Hà Nội: Đối tác nước ngoài có thể đặt tiền trước đấu giá quyền sử dụng đất
(TP-Hà Nội) - UBNDTP Hà Nội vừa phê chuẩn cho phép Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội khảo sát, lập kế hoạch đấu giá quyền sử dụng 5 lô đất (khoảng 50ha).

Đây là những dự án có khả năng đấu giá ngay, (đã có quy hoạch được duyệt), có vị trí thuận lợi: Lô đất 20 ha nằm trên trục đường 5 kéo dài (xã Xuân Canh - Đông Hội, Đông Anh), 20ha tại Lâm Du, Bồ Đề (quận Long Biên), 5ha đất thuộc Cty giống cây trồng (huyện Từ Liêm), 1,6 ha  ven đường Trần Duy Hưng (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy).

Hiện Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ thu hồi, lập quỹ đất “sạch” cho thành phố (khoảng 2500ha) trong năm nay. Quỹ đất này được giải phóng mặt bằng trước, tạo điều kiện cho việc đấu giá, thực hiện dự án nhanh gọn, tránh gây phiền nhiễu cho chủ đầu tư.

Ông Cao Xuân Minh, Giám đốc Trung tâm cho biết: “Hiện có hàng chục đối tác nước ngoài có nguyện vọng đặt tiền trước để được đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội, khả năng này cũng sẽ được xem xét để mời gọi đầu tư”.  

MỚI - NÓNG