Hà Nội: Cùng một thủ tục hành chính tư pháp, nơi từ chối, nơi xác nhận

0:00 / 0:00
0:00
TPO - "Ở một số xã, phường còn có tình trạng đùn đẩy, né tránh tiếp nhận thủ tục về tư pháp cho người dân. Ví như, cùng một thủ tục hành chính về tư pháp nhưng UBND phường Hoàng Liệt xác nhận, công chứng cho người dân nhưng ở phường Phúc Xá cán bộ lại từ chối xác nhận", đại biểu nêu vấn đề.

Thực hiện quyền giám sát trực tiếp đối với UBND thành phố, tại ngày làm việc thứ 3, Kỳ họp thứ 17, HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Quang Thắng (tổ đại biểu quận Long Biên) đặt câu hỏi với giám đốc Sở Tư pháp. Đại biểu cho biết, theo phản ánh của cử tri, công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính (TTHC) thời gian qua trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, ở các xã, phường nhiều nơi còn đùn đẩy, né tránh tiếp nhận thủ tục về tư pháp cho người dân.

Đại biểu dẫn chứng, có TTHC về tư pháp nhưng UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) xác nhận, công chứng cho người dân. Tuy nhiên, ở phường Phúc Xá (quận Ba Đình), cán bộ từ chối xác nhận. Từ đó, đại biểu đề nghị Sở Tư pháp cho biết, công tác thanh kiểm tra của sở trong việc minh bạch TTHC, niêm yết công khai danh mục TTHC cho người dân tại các xã, phường, thị trấn như thế nào?

Vấn đề này, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Ngô Anh Tuấn cho biết, công tác kiểm tra hành chính, TTHC thời gian qua luôn được sở quan tâm kiểm tra. Sở còn yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra, kiểm tra trực tiếp qua giao ban hoặc báo cáo. Bên cạnh đó, phối hợp với các đoàn giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ giải quyết.

Hà Nội: Cùng một thủ tục hành chính tư pháp, nơi từ chối, nơi xác nhận ảnh 1

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại HĐND TP. Hà Nội ngày 3/7.

Ông Ngô Anh Tuấn cũng cho biết, qua thực hiện kiểm tra công vụ, sở nhận thấy có nhiều xã phường làm tốt các công tác về TTHC như thị xã Sơn Tây, huyện Chương Mỹ. Qua kiểm tra, cũng phát hiện, chấn chỉnh các thiếu sót, sơ hở, đồng thời kiến nghị cơ chế chính sách, trong đó có phân cấp ủy quyền cho cơ sở.

Hiện nay, sở đang thí điểm phân cấp, ủy quyền cho chủ tịch UBND xã thực hiện tại 175 xã, phường. "Đối với nội dung cụ thể của phường Hoàng Liệt và phường Phúc Xá, Sở Tư pháp sẽ kiểm tra và gặp riêng đại biểu để tiếp nhận thông tin", ông Tuấn cho hay.

Đại biểu Hoàng Thị Thúy Hằng (tổ đại biểu quận Đống Đa) cho rằng, báo cáo giám sát của HĐND cho thấy, một số hồ sơ TTHC còn muộn, quá hạn, nhất là nhóm về đất đai, đầu tư. Đại biểu đề nghị Sở TNMT, Sở KHĐT làm rõ, nguyên nhân cũng như giải pháp để khắc phục vấn đề này.

Về vấn đề này, Giám đốc Sở KHĐT Hà Nội Lê Anh Quân thừa nhận có tình trạng chậm hồ sơ đăng ký kinh doanh. Theo ông quân, thống kê của sở cho thấy, trong 3 năm gần đây, sở giải quyết trên 762 nghìn hồ sơ đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn còn có 156 nghìn hồ sơ bị chậm. Một trong những nguyên nhân do liên quan đến thuế và mã số thuế. Hơn nữa, hiện nay đã thực hiện toàn trình dịch vụ công qua mạng nên có thời điểm nghẽn mạng.

Hà Nội: Cùng một thủ tục hành chính tư pháp, nơi từ chối, nơi xác nhận ảnh 2

Ông Lê Thanh Nam - Giám đốc Sở TNMT Hà Nội.

Còn theo Giám đốc Sở TNMT Hà Nội ông Lê Thanh Nam, ngành TNMT có 107 TTHC liên quan đến vấn đề đất đai, môi trường, thủy văn. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, sở đã tiếp nhận hơn 300 nghìn hồ sơ, hiện đã giải quyết hơn 265 nghìn hồ sơ.

Theo ông Nam, thời gian qua có một số nội dung liên quan vướng mắc, hồ sơ của công dân bị chậm, hiện sở đang rà soát. Tuy nhiên, cũng có nhiều nguyên nhân hồ sơ chậm, trong trong đó thể do công nhân chậm cập nhật bổ sung thông tin theo hướng dẫn.

Đối với hồ sơ chậm do sở, đơn vị sẽ gửi thư xin lỗi đồng thời kiểm điểm trách nhiệm cán bộ phụ trách. Sở TNMT sẽ minh bạch nội dung liên quan đến giải quyết hồ sơ, không để các chi nhánh thì cách giải quyết khác nhau, ông Nam nói.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội cho biết, qua ý kiến, kiến nghị các cử tri và đại biểu HĐND thành phố thống nhất lựa chọn 2 nhóm nội dung để thực hiện chất vấn.

Cụ thể, nhóm vấn đề thứ nhất: HĐND thành phố chất vấn về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ tại các cơ quan nhà nước thuộc TP. Hà Nội.

Nhóm vấn đề thứ hai, HĐND thành phố chất vấn về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố. Theo ông Tuấn, đây là vấn đề quan trọng, cần thiết, đặt ra liên quan trực tiếp đến cuộc sống của nhân dân, cần được giám sát để đánh giá kết quả, xác định các tồn tại, vướng mắc, khó khăn, nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành. Từ đó, đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm của thành phố trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

MỚI - NÓNG
Lãnh đạo Công đảng Keir Starmer sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh. (Ảnh: Getty)
Xuất thân khiêm tốn của người sắp trở thành thủ tướng Anh
TPO - Ông là một luật sư cánh tả đã bảo vệ những người theo chủ nghĩa vô chính phủ trước khi truy tố những kẻ khủng bố. Ông là biên tập viên của một tạp chí theo chủ nghĩa Trotsky khi còn trẻ, nhưng đã làm hài lòng các nhà tư bản khi đưa vấn đề "tạo ra của cải" trở thành chủ trương của Công đảng trong cuộc bầu cử năm nay.