Chủ tịch Hà Nội ngưỡng mộ doanh nghiệp 'vượt qua rừng thủ tục hành chính'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nêu vấn đề các doanh nghiệp đầu tư vào khu, cụm công nghiệp ở Hà Nội phải vượt qua “rừng thủ tục hành chính”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nói: "Tôi bày tỏ sự kính trọng và ngưỡng mộ thật, bởi nếu cho tôi làm những vị trí như các vị thì chắc tôi không đủ kiên nhẫn, không đủ nguồn lực để làm được”. 

Sáng 5/4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố”.

Kính trọng và ngưỡng mộ vì doanh nghiệp

Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp (DN) phản ánh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách phát triển công nghiệp và phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp (CCN). Một số doanh nghiệp gặp khó khăn vướng mắc trong lĩnh vực đất đai (chuyển đổi đất lúa, giao đất, cho thuê đất, tính giá đất.. ); khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB).

Chủ tịch Hà Nội ngưỡng mộ doanh nghiệp 'vượt qua rừng thủ tục hành chính' ảnh 1

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV.

Một số doanh nghiệp nêu khó khăn về cấp phép xây dựng, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); xác nhận ký quỹ; điều chỉnh tiến độ dự án nhiều lần, khó khăn về vốn, một số CCN có đơn thư kiến nghị kéo dài...

“Hiện nay, chiều cao xây dựng của các nhà xưởng trong Khu công nghiệp (KCN) Quang Minh cho phép tối đa chỉ 13 m, tương đương với 2 tầng nhà xưởng. Thậm chí KCN Quang Minh mở rộng chỉ cho phép xây dựng nhà xưởng 1 tầng. Điều này làm hệ số sử dụng đất thấp, không mang lại hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp”, đại diện một doanh nghiệp nêu.

Sau khi lắng nghe các ý kiến doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo một số đơn vị, sở ngành có chức năng của thành phố trả lời các vấn đề cụ thể, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết, bản thân ông bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ các nhà đầu tư khi đã “vượt qua rừng thủ tục hành chính”, vượt qua rất nhiều khó khăn để đầu tư vào thành phố.

"Tôi bày tỏ sự kính trọng và ngưỡng mộ thật, bởi nếu cho tôi làm những vị trí như các vị thì chắc tôi không đủ kiên nhẫn, không đủ nguồn lực để làm được”, ông Thanh nói.

Ông Thanh cho rằng, các quy định của pháp luật được xây dựng và ban hành, biết là khi thực hiện còn gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, gây khó khăn cho đơn vị mang lại sản phẩm, việc làm, phát triển kinh tế mà không kiến nghị sửa chữa thì là lỗi của bản thân mình. "Nếu cho tôi làm những vị trí như các vị thì chắc tôi không đủ kiên nhẫn, không đủ nguồn lực để làm được” - ông Thanh nói.

Ông Thanh gửi lời cảm ơn đến các doanh nhân, doanh nghiệp đã đóng góp vào sự tăng trưởng của thành phố trong năm 2023 và quý I năm nay. Theo ông, hội nghị đối thoại được tổ chức để lắng nghe các ý kiến của doanh nghiệp, và trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, các sở, ngành phải giải quyết tất cả các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Với một số vướng mắc cụ thể như liên quan vấn đề đầu tư hạ tầng khu công nghiệp; vấn đề quy hoạch; vấn đề giao đất… Chủ tịch Hà Nội cho biết sẽ nghiên cứu giải quyết sớm, trong đó có việc nâng chiều cao xây dựng trong khu công nghiệp để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

“Chúng tôi rất mừng là lãnh đạo các quận, huyện nắm rất chắc vấn đề về giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp, chi tiết từng mét vuông đất. Nếu nắm kỹ như thế sẽ rất hiệu quả trong quản lý và đảm bảo tiến độ”, ông Thanh nói.

Chủ tịch Hà Nội ngưỡng mộ doanh nghiệp 'vượt qua rừng thủ tục hành chính' ảnh 2

Đại diện các doanh nghiệp đầu tư trong khu, cụm công nghiệp ở Hà Nội dự hội nghị. Ảnh: PV.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nói, khó khăn nặng nề nhất là thủ tục hành chính liên quan đến nhiều sở, ngành. Từ vấn đề giao đất, thủ tục xây dựng, cấp phép xây dựng, cấp đất cho nhà đầu tư… Theo ông Thanh, những vấn đề này liên quan đến quy định, tinh thần chung sẽ cố gắng tháo gỡ.

“Tôi sẽ giao nhiệm vụ cho anh em cố gắng theo quy trình một cửa, một cửa liên thông, minh bạch để làm sao các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài hiểu rõ được về quy trình, tránh trường hợp như có nhà đầu tư nói là bảo thủ tục xong rồi mà lại chưa nhận được…”, ông Thanh nói.

Riêng về thủ tục đầu tư cho các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) phải có “chuyên đề” giải quyết, liên quan đến việc cấp chủ trương đầu tư, lập danh mục để giám sát hằng tuần, đẩy nhanh tiến độ về thủ tục đầu tư để các đơn vị khác triển khai các nhiệm vụ liên quan đến chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng…

Doanh nghiệp lo thiếu điện

Nêu ý kiến tại hội nghị, ông Uchida, đại diện lãnh đạo Công ty Terumo Việt Nam, (ở khu công nghiệp Quang Minh) mong muốn UBND thành phố Hà Nội đưa ra những chỉ đạo, điều hành để đảm bảo việc cung cấp điện cho doanh nghiệp một cách đầy đủ và ổn định; đồng thời có chính sách ưu tiên tới doanh nghiệp có nỗ lực cao trong việc tiết kiệm điện, sớm thông báo cho doanh nghiệp khi có kế hoạch cắt điện.

Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) - cho biết mùa hè năm 2023 liên quan tới sự cố lưới nên xảy ra 6 lần mất điện.

"Năm nay để đảm bảo không phải cắt điện, trong tình huống diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài thì chúng tôi đã chuẩn bị các phương án ứng phó. Chúng tôi đề nghị các doanh nghiệp chủ động dịch chuyển thời gian hoạt động khỏi các giờ cao điểm để đảm bảo an toàn hệ thống điện", ông Tuấn nói và cho biết sẽ có báo cáo cụ thể về kế hoạch cung cấp điện cho lãnh đạo thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, Hà Nội không thể thiếu điện bởi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp. "Năm ngoái, rất nhiều doanh nghiệp vì cắt điện nên ảnh hưởng cực kỳ lớn tới sản xuất kinh doanh. Vì vậy họ đã điện thẳng cho lãnh đạo Hà Nội, T.Ư để phản ánh về việc này. Năm nay, EVN Hà Nội điều hành như thế nào để Hà Nội không mất điện", ông Thanh lưu ý.

MỚI - NÓNG