Hà Nội: Cùng cơ chế, sao có quận làm được quận lại không?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết Hà Nội đang thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các quận, huyện. Cơ chế chính sách, cán bộ như nhau nhưng có nơi làm tốt, nơi làm chậm hơn thì phải xem xét lại.

Chiều 5/12, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đại biểu Quốc hội (Đơn vị bầu cử số 4) tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.

Thông tin với cử tri về Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Bí thư Hà Nội cho biết đây là dự án luật quan trọng, với những cơ chế vượt trội, nếu được thông qua, sẽ tạo điều kiện rất lớn để Hà Nội phát triển, nhất là có điều kiện về cơ chế, chính sách để đầu tư xây dựng, hiện thực hóa các quy hoạch chiến lược như hình thành 2 thành phố ở phía Bắc và phía Tây, xây dựng các cầu lớn qua sông Hồng, chuẩn bị dự án đường sắt đô thị...

Hà Nội: Cùng cơ chế, sao có quận làm được quận lại không? ảnh 1

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Hải.

Theo ông Đinh Tiến Dũng, thời gian qua Hà Nội đã hoàn thành nhiều đề án quan trọng như Đề án quản lý khai thác sử dụng tài sản công, Đề án phân cấp ủy quyền... giúp thành phố thu hồi được mười mấy mảnh đất. Trong đó chỉ riêng quận Hoàng Mai đã thu hồi được 4 mảnh đất để xây trường.

"Những mảnh đất này bỏ hoang đã 15-20 năm, để cho học sinh phải bốc thăm đi học, rất xót xa, vừa lãng phí, vừa gây bức xúc trong nhân dân nên nhiệm kỳ này quyết tâm làm", ông Dũng nói.

Ngoài "đòi đất", HĐND TP Hà Nội lần này cũng thông qua chủ trương cấp tiền cho quận Hoàng Mai xây trường. "Việc khó nhất là đòi đất thành phố đã làm, tiền không có cũng được thành phố cấp, nếu không làm được sẽ kiểm điểm các đồng chí", Bí thư Hà Nội nói và đề nghị cử tri giám sát chặt chẽ việc này.

Nêu thêm ví dụ về quận Long Biên vừa khánh thành công viên "đẹp vô cùng", ông Dũng cho biết từ đầu năm, thành phố đã có quyết định giao cho quận Long Biên đầu tư bằng ngân sách, vốn đầu tư công viên gần 90 tỷ đồng làm chỉ trong 10 tháng là xong.

"Cơ chế chính sách, cán bộ như nhau nhưng có nơi làm tốt, nơi làm chậm hơn thì phải xem xét lại", ông Dũng nói.

MỚI - NÓNG