TP - Khai thác tối đa không gian ngầm, thực hiện mô hình giao thông dẫn dắt để tạo ra những khu đô thị hiện đại, những “thành phố ngầm” trong tương lai, là những điểm mới trong lần sửa đổi Luật Thủ đô cũng như quy hoạch Thủ đô. GS.TS Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội trò chuyện với Tiền Phong về vấn đề này.
TPO - Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường đề nghị nên quy định tổng quỹ lương của thành phố được xác định bằng tổng định mức biên chế bình quân chung của cả nước.
TPO - Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần 5, cho ý kiến về các dự án luật sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp tới.
TPO - Đề cập đến vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, nhiều người nước ngoài ở Hà Nội nói rằng, “Thủ đô rất tuyệt vời, chỉ có mỗi điều là không khí tệ quá”.
TPO - Việc xác định giới hạn độ sâu 15 mét là căn cứ vào phạm vi phân vùng chức năng được xác định tại Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm - thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
TPO - Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Pháp luật và các cơ quan thấy rằng, việc quy định về chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô là cần thiết, tương đồng với chính sách đặc thù đang được Quốc hội cho thí điểm thực hiện tại TP HCM.
TPO - Các nội dung chất vấn này sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp, kết nối với các đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành, cùng sự tham gia của một số phó thủ tướng, bộ trưởng, trưởng ngành liên quan.
TPO - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết Hà Nội đang thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các quận, huyện. Cơ chế chính sách, cán bộ như nhau nhưng có nơi làm tốt, nơi làm chậm hơn thì phải xem xét lại.
TPO - Theo chuyên gia, xây dựng thành phố thông minh (TPTM) cần 3 yếu tố là con người, thể chế và công nghệ. Trong đó, thể chế vẫn là vấn đề vướng mắc nhất.
TPO - “Một môi trường làm việc mà ở đó họ được là chính mình, bộc lộ năng lực sở trường, được tôn trọng, trọng dụng là điều quan trọng hơn cả, thậm chí còn có vai trò, ý nghĩa quan trọng hơn cả chế độ đãi ngộ", đại biểu Quốc hội nói.
TPO - "Thành phố không nên dành tiền để xây dựng những con đường đắt nhất hành tinh mà nên dành ngân sách đó để đầu tư cho những dự án TOD trong khu vực nội đô", đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hoàng Văn Cường nhấn mạnh.
TPO - Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cho phép Hà Nội thực hiện dự án TOD là một dự án tổng thể, trọng điểm của thủ đô hoặc vùng thủ đô, và được tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng đường sắt đô thị.
TPO - Thủ đô chỉ có một nên Hà Nội cần những chính sách đặc thù, vượt trội phù hợp với vị trí, vai trò của trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, theo các đại biểu Quốc hội.
TPO - Việc sửa đổi Luật Thủ đô là cần thiết để trao cho Hà Nội “chiếc áo cơ chế” đủ rộng để phát huy đầy đủ mọi tiềm năng, thế mạnh, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, có sức cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới.
TP - “Muốn doanh nghiệp đầu tư chiến lược thực hiện đầu tư, chúng ta phải đặt vào vị trí họ, đừng đưa cái gì mình có mà đưa cái họ cần. Chúng ta thay vì đưa ra tiêu chí chọn nhà đầu tư thì Hà Nội cần đưa ra cơ chế phù hợp”, một luật sư nói.
TPO - Đề cập đến vụ cháy chung cư mini ở khu Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, đó là hệ luỵ của việc tập trung dân cư quá đông trong nội thành và công tác quản lý chưa nghiêm.
TPO - Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), hiện còn một nội dung quy định về biên chế cán bộ, công chức, số lượng viên chức của thành phố Hà Nội được đề nghị tiếp tục xin ý kiến.
TPO - Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Tây Bùi Duy Nhâm cho rằng, việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm, bệnh viện, trường học ra khỏi nội đô là rất cần thiết. Chừng nào thành phố chưa di dời các cơ sở này khỏi nội đô thì dù có làm bao nhiêu đường vẫn ùn tắc.
TPO - Tại Luật Thủ đô sửa đổi, UBND TP Hà Nội đề xuất cắt điện, nước đối với các công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy.
TPO - Một trong những nội dung đáng chú ý của Dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi là trao quyền cho thành phố được quyết định một số vấn đề về tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, để thúc đẩy Thủ đô phát triển, dự thảo Luật cần mạnh dạn hơn nữa trong trao quyền cho thành phố.
TPO - Chính phủ thống nhất chủ trương cần có nguồn tài chính đặc thù dành cho công nghiệp quốc phòng, an ninh được bảo đảm từ nguồn lực Nhà nước, kết hợp huy động các nguồn vốn hợp pháp khác do cấp có thẩm quyền quy định.
TPO - Thủ tướng lưu ý cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước cho Thủ đô, nhất là về bộ máy, cán bộ, biên chế, tài chính, nguồn lực đất đai, các hình thức hợp tác công tư, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng – TOD.
TPO - "Cùng với tiến độ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, từ cuối năm 2023 và năm 2024, thành phố sẽ đồng loạt triển khai đối với các quy hoạch 2 bên sông Hồng. Trong quá trình triển khai, thành phố sẽ lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư".
TP - Là chữ của Chế Lan Viên, rằng trái đất rộng thêm ra một phần vì “diện tích tâm hồn các nhà thi sĩ”. Nhưng ở chiều ngược lại, nhà thơ cũng cảnh báo “Chớ lấy cớ thơ mà viết những chữ thùng thình như áo rộng, rộng hơn đời”. Một Hoàn Kiếm “rộng thùng thình” thì sẽ ra sao?
TPO - Theo TS. Chu Mạnh Hùng, mô hình "Thành phố thuộc thành phố" sẽ có vị trí pháp lý của đơn vị hành chính cấp huyện theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đây là điểm nhấn rất đặc biệt gắn với vị thế đặc biệt của Hà Nội.
TPO - Tại hội thảo, 350 đại biểu, chuyên gia sẽ góp ý cho Dự thảo Luật Thủ đô với 9 nhóm chính sách lớn. Ví như chính sách về Tổ chức chính quyền Thủ đô; thu hút, sử dụng nguồn lực chất lượng cao; nâng cao năng lực tài chính, ngân sách và huy động nguồn lực cho phát triển của Thủ đô…
TPO - Chủ tịch Quốc hội lưu ý các vấn đề cần quan tâm, làm rõ là Luật Thủ đô này sẽ quy định những gì, những vấn đề cần luật hóa để cho phát triển Thủ đô vừa là một đô thị đặc biệt, là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm văn hóa hợp tác quốc tế…
TPO - Chuyên gia cho rằng, Hà Nội đang đứng trước cơ hội “khác thường” khi lập cả Quy hoạch Thủ đô, điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội và hoàn thiện Luật Thủ đô (sửa đổi) cùng thời điểm.