Hà Nội: Bán tràn lan gia cầm sống chưa kiểm dịch

Hà Nội: Bán tràn lan gia cầm sống chưa kiểm dịch
TPO - Sáng nay, 8/7, đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP Hà Nội đã kiểm tra và phát hiện gia cầm và sản phẩm gia cầm chưa qua kiểm dịch bán công khai tại chợ Tó (Đông Anh), chợ đầu mối Bắc Thăng Long và nhiều chợ khác.
Hà Nội: Bán tràn lan gia cầm sống chưa kiểm dịch ảnh 1

Gia cầm sống được bán công khai tại chợ Tó, Đông Anh, Hà Nội. Ảnh : PT

Những dãy gia cầm sống lên tới hàng trăm con được bày bán công khai với giá 18.000 - 19.000đồng/kg vịt; và 45.000 - 50.000đồng/kg gà, và tất cả các hộ kinh doanh đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, kiểm dịch động vật.

Chị Nguyễn Thị Hoà, chủ một hộ kinh doanh gia cầm cho biết gia cầm bán tại chợ thường được mua lại từ các hộ chăn nuôi trong xã. Do buôn bán nhỏ lẻ nên các hộ kinh doanh thường "ngại" đi xin giấy chứng nhận. "Hàng ngày, cán bộ thú y đều phun thuốc, thu tiền kiểm dịch gia cầm vào chợ rồi thì lấy đâu ra dịch cúm gia cầm nữa mà sợ”- chị Hoàng nói.

Trong khi đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra những hộ kinh doanh trứng gia cầm, những hộ kinh doanh gia cầm sống, làm sẵn và gia cầm giống đã nhanh chóng "tẩu tán" toàn bộ gia cầm, thủy cầm. Một số hộ dùng những tấm vải bạt lớn phủ rau quả để che giấu gia cầm.

Chị Vương Thị Lý, Trưởng ban thú y xã Uy Nỗ cho biết do chỉ có một nhân sự duy nhất phụ trách việc kiểm tra thú y ở chợ Tó nên công việc gặp khá nhiều khó khăn. Điều đáng nói là sự hợp tác giữa thú y, ban quản lý chợ Tó và UBND xã Uy Nỗ trong công tác chống dịch cúm gia cầm không được mấy ăn khớp.

Riêng về việc kinh doanh tại đây cơ quan thú y cũng chỉ kiểm dịch và kiểm soát từ khai báo miệng của các hộ kinh doanh. Những trường hợp kinh doanh gia cầm không có nguồn gốc từ nơi khác đến thì chị cũng không thể xử lý được do một mình thú y không làm nổi.

"Đích thân tôi đã có văn bản gửi ban quản lý chợ Tó và nhiều lần báo cáo lên UBND huyện bằng văn bản đề nghị dẹp việc kinh doanh giết mổ gia cầm ở chợ Tó do không đảm bảo VSATTP. Huyện đã có văn bản gửi cho xã nhưng xã không làm là lỗi của họ. Nếu không có sự hỗ trợ của chính quyền thì việc tiêu hủy, tịch thu gia cầm mình thú y không thể làm nổi”- Chị Lý cho biết.

Ông Vương Hồng Sơn, Phó Ban quản lý chợ Tó thì khẳng định hàng tháng đều có 1 buổi làm việc với cơ quan thú y về việc kiểm soát kinh doanh giết mổ gia cầm tại chợ.

"Việc quản lý gia cầm trong chợ chúng tôi đã giao hết cho thú y vì họ quản lý ngành dọc thì phải chịu trách nhiệm chính. Chúng tôi chỉ hỗ trợ bằng cách tuyên truyền trên loa đài cho các hộ kinh doanh về dịch cúm gia cầm”- Ông Sơn cho biết. 

Hà Nội: Bán tràn lan gia cầm sống chưa kiểm dịch ảnh 2

Khi thấy đoàn kiểm tra, một số hộ dùng những tấm vải bạt lớn phủ rau quả để che giấu gia cầm. Ảnh : PT

Trước tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc, không giấy kiểm dịch tại chợ Tó, bà Hoàng Thị Thắng, Chi cục phó Chi cục thú y Hà Nội cho biết theo Quyết định số 7 của UBND TP Hà Nội thì tất cả gia cầm, thủy cầm khi vào chợ không xuất trình được chứng nhận nguồn gốc, kiểm dịch… thì UBND xã, Ban Quản lý chợ được phép tịch thu để tiêu hủy. Cũng theo bà Thắng, nhiều chợ ở các khu vực ngoại thành vẫn xuất hiện tình trạng kinh doanh, giết mổ gia cầm không rõ nguồn gốc.

“Tình trạng buôn bán, giết mổ gia cầm không có kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại chợ Tó có nguy cơ làm bùng phát dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện'- Bà Thắng cảnh báo.

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu Chủ tịch UBND xã Uy Nỗ, ban quản lý chợ Tó phải đình chỉ ngay việc giết mổ gia cầm tại chợ cho đến khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện vệ sinh thú y, được cơ quan chức năng thành phố cho phép thì mới được giết mổ gia cầm tại chợ. Đối với những trường hợp kinh doanh gia cầm không có nguồn gốc xuất xứ cần tịch thu tiêu hủy.

GĐ Sở Y tế HN Lê Anh Tuấn cũng cho biết tới đây, Hà Nội sẽ hoàn thiện hệ thống VSATTP từ thành phố đến các cấp cơ sở; tăng cường năng lực quản lý an toàn thực phẩm các cấp và sẽ thành lập ban chuyên trách về VSATTP.

MỚI - NÓNG