Hạ Long: Cá chép tăng giá, dân dùng cá giấy tiễn ông Táo về trời

Hạ Long: Cá chép tăng giá, dân dùng cá giấy tiễn ông Táo về trời
TPO - Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến nguồn cung giảm mạnh, không đáp ứng đủ nhu cầu, giá cá chép tăng cao tại TP Hạ Long (Quảng Ninh) nên nhiều người dân dùng cá giấy tiễn ông Công ông Táo về trời.
Hạ Long: Cá chép tăng giá, dân dùng cá giấy tiễn ông Táo về trời ảnh 1 Ghi nhận tại các chợ Hạ Long I, Hạ Long II và chợ cột 3 Tp Hạ Long, cá chép năm nay hết hàng sớm và giá cả cũng đắt hơn mọi năm. 
Hạ Long: Cá chép tăng giá, dân dùng cá giấy tiễn ông Táo về trời ảnh 2 Chị P.H , người dân TP Hạ Long cho hay: “Những năm trước vào ngày ông Công ông Táo tôi đi mua cá chép chỉ khoảng 10.000 đồng – 20.000 đồng/ 1 con, năm nay chỗ nào rẻ nhất cũng phải 40.000 đồng/1 con mà còn không có để mua. Năm nay, tôi đã đi mấy chợ hỏi toàn thấy “cháy” hàng nên tôi đành phải dùng cá giấy đễ làm lễ”.
Hạ Long: Cá chép tăng giá, dân dùng cá giấy tiễn ông Táo về trời ảnh 3 Thay vì dùng cá thật, nhiều người dân đã phải dùng cá giấy để làm lễ 
Hạ Long: Cá chép tăng giá, dân dùng cá giấy tiễn ông Táo về trời ảnh 4 Một tiểu thương bán cá ảnh tại chợ Hạ Long II cho biết: Năm nay do nguồn cung ít, chúng tôi phải nhập cá với giá cao hơn nên cũng phải tăng giá so với mọi năm, cá nhỏ có  giá 70.000 đồng/ 1 con, cá to là 120.000 đồng/ 1 con
Hạ Long: Cá chép tăng giá, dân dùng cá giấy tiễn ông Táo về trời ảnh 5 Nhiều gia đình do đặt mua từ trước nên vẫn có cá để làm lễ tiễn ông Công ông Táo về trời
Hạ Long: Cá chép tăng giá, dân dùng cá giấy tiễn ông Táo về trời ảnh 6 Thay vì sử dụng túi nilon, nhiều người đã cho cá vào chậu để đi phóng sinh
Hạ Long: Cá chép tăng giá, dân dùng cá giấy tiễn ông Táo về trời ảnh 7 Các em nhỏ hào hứng khi được dùng bố mẹ tiễn ông Táo về trời
Hạ Long: Cá chép tăng giá, dân dùng cá giấy tiễn ông Táo về trời ảnh 8 Túi nilon đựng cá được người dân bỏ vào đúng nơi quy định
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".