'Hà bá' đe dọa người dân Ba Vì

Điểm sạt lở kéo dài hàng km, "nuốt" nhiều đất nông nghiệp của người dân xã Minh Châu
Điểm sạt lở kéo dài hàng km, "nuốt" nhiều đất nông nghiệp của người dân xã Minh Châu
TPO – Người dân xã Minh Châu (Ba Vì, Hà Nội), đang phải đối mặt với tình trạng sạt lở đất kéo dài hơn 1km, có chỗ “ăn” sâu vào bờ gần 50m.

Ngày 29-3, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Công Thành, Chủ tịch UBND xã Minh Châu cho biết, từ đầu tháng 2-2012 tới nay, trên đại bàn xã, liên tục xảy ra hiện tượng sạt lở đất, gây thiệt hại cho việc sản xuất nông nghiệp và gây lo lắng cho người dân.

Tính từ năm 2011 tới nay, xã Minh Châu mất tới 4,56/344,06 ha đất nông nghiệp, trong đó có 10 hộ nằm trong tình trạng nguy hiểm, sẽ phải có phương án di dời. Hiện UBND xã Minh Châu chỉ giúp vận chuyển tài sản di dời, còn việc hỗ trợ thì chưa có kinh phí, ông Châu nói.

Theo quan sát của phóng viên, sông Hồng đoạn chảy qua địa bàn huyên Ba Vì đang bị các tàu, sà lan khai thác cát rầm rộ, khiến dòng chảy bị thay đổi, dẫn đến sạt lở đất. Nơi xảy ra sạt lở đất là khu vực chưa được thả đá, làm kè (từ đoạn đầu kè đá thuộc khu dân cư số 7 kéo dài tới bến đò Minh Châu).

Ông Nguyễn Trung Cầu, một trong nhiều hộ dân thuộc khu dân cư số 7, đang phải đối diện trước nguy cơ bị nước sông Hồng cuốn trôi đất đai, nhà cửa.

Bà Sam, hộ, vừa được chính quyền xã hỗ trợ xây nhà, nên nếu lỡ có lở đất, nhà cửa, ruộng vườn đi theo “hà bá” thì gia đình bà chỉ có nước xin xã cấp đất để cắm lều ở vậy.

Trước đó, vụ sạt lở năm 1998, hơn một nửa diện tích đất vườn nhà bà Sam bị lôi tuột ra sông Hồng. Nhà bà Phương Thị Mạo cũng bị mất tới hơn 20m đất vườn, điểm lở đất chỉ còn cách khu nhà vệ sinh nhà bà Mạo khoảng 5m.

Theo Viết
MỚI - NÓNG