Golfer Lê Khánh Hưng sang Mỹ du học

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sau kỳ tích đáng ngưỡng mộ với tấm HCV SEA Games 32, golfer 15 tuổi Lê Khánh Hưng sẽ sang Mỹ du học, bắt đầu theo đuổi con đường golf chuyên nghiệp.

Du học golf là con đường mà hầu hết các golfer Việt Nam theo đuổi nếu định hướng theo golf chuyên nghiệp. Mỹ là quốc gia được nhiều golfer lựa chọn, bởi rất nhiều trường cao đẳng và đại học của xứ cờ hoa cấp học bổng thể thao cho các tay golf trẻ.

Không chỉ sở hữu số lượng sân golf vượt trội và số lượng người chơi đông đảo hàng đầu thế giới, Mỹ còn có hệ thống giải golf cho sinh viên các trường đại học (thuộc tổ chức Hiệp hội vận động viên cấp đại học NCAA danh tiếng), nơi ươm mầm phát triển cho rất nhiều tài năng golfer trẻ. Nhiều huyền thoại golf thế giới và những golfers nổi danh trên PGA Tour, LPGA Tour như Jack Nicklaus, Tiger Woods, Brooks Koepka, Scottie Scheffler, JordanSpieth,...đều trưởng thành từ NCAA.

Golfer Lê Khánh Hưng sang Mỹ du học ảnh 1

Khánh Hưng và gia đình tại SEA Games 32

Chính vì thế, đến Mỹ du học và tham dự NCAA là con đường mà nhiều golfer trẻ hướng đến để làm bước đệm đến với golf chuyên nghiệp. Cùng với việc tập luyện và thi đấu golf, các sinh viên sẽ theo học một chuyên ngành mà mình lựa chọn. Hai golfer chuyên nghiệp đáng chú ý nhất của Việt Nam hiện nay là Trương Chí Quân và Nguyễn Thảo My cũng đã đi theo con đường này. Bên cạnh đó, rất nhiều vận động viên Việt Nam cũng đã sang Mỹ du học nhờ học bổng dành cho các golfer trẻ tài năng như Đoàn Xuân Khuê Minh, Ngô Bảo Nghi, Hanako Kawasaki…

Theo chân các “đàn chị, đàn anh”, Khánh Hưng sẽ sang Mỹ vào tháng 8 tới, gia nhập Học viện golf IJGA, đồng thời học văn hóa tại Trường Montverde tại Florida. Nhờ bảng vàng thành tích ở môn golf, Khánh Hưng được nhà trường trao học bổng trị giá 100.000 USD cho 3 năm. Ông Lê Văn Lân, cha Khánh Hưng cho biết, nhận thấy Khánh Hưng đam mê golf, chơi ngày càng hay và giành một số thành tích cao ở các giải đấu lớn, gia đình đã sớm định hướng cho con đi theo con đường golf chuyên nghiệp. Hai năm qua, Khánh Hưng đã tập luyện bài bản và chuyên tâm tại Học viện golf SGA ở TP.HCM.

Tại SEA Games 32, Khánh Hưng xuất sắc mang về tấm HCV thuyết phục ở nội dung đơn nam với tổng điểm (-13), cách biệt 4 gậy so với nhóm bám đuổi. Ở nội dung đồng đội, golfer 15 tuổi giành chiến thắng tuyệt đối ở cả 3 vòng tứ kết, bán kết và chung kết, góp công lớn giúp đội tuyển golf Việt Nam giành HCB chung cuộc. Sau gần 2 thập kỷ tham dự SEA Games, golf Việt Nam mới hiện thực hoá được giấc mơ huy chương ở đấu trường khu vực.

MỚI - NÓNG