Giúp dân làng làm giàu từ trồng cây giống và cây công trình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chị Nguyễn Thị Mai ở thôn Vạn Thạch, xã Hoàng Vân (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) có thu nhập hàng tỷ đồng từ trồng cây giống và cây công trình. Mô hình kinh tế của chị mở hướng làm giàu cho hàng trăm gia đình trong xã.

Nghỉ giáo viên làm cây công trình

Mới đây, chúng tôi có cơ duyện gặp chị Nguyễn Thị Mai tại chương trình giao lưu với những nông dân Việt Nam xuất sắc của tỉnh Bắc Giang. Sau một hồi trò chuyện, chị Mai hẹn chúng tôi về thăm mô hình kinh tế của chị.

Về xã Hoàng Vân, hỏi nhà chị Mai, người dân nhiệt tình chỉ dẫn. Chị Mai kể, chị sinh năm 1986. Sau khi tốt nghiệp cao đăng sư phạm, chị về dạy học ở huyện Hiệp Hòa. Trong quá trình dạy học, chị có tìm hiểu từ người thân về trồng cây công trình.

“Lúc đó, vừa làm giáo viên, tôi vừa trồng cây giống và cây công trình với quy mô nhỏ. Thấy cơ hội có thể làm giàu từ cây công trình, tôi quyết định nghỉ làm giáo viên để tập trung làm kinh tế. Nghe tin tôi nghỉ dạy học để làm cây công trình, bố mẹ, rồi anh em họ hàng phản đối dữ dội”, chị Mai chia sẻ.

Giúp dân làng làm giàu từ trồng cây giống và cây công trình ảnh 1

Nghỉ làm giáo viên, chị Mai mạnh dạn trồng cây công trình để phát triển kinh tế

Chị Mai cho biết, bố mẹ lo lắng khi chị nghỉ làm giáo viên đi trồng cây công trình thì sợ có ngày “đi ăn xin”. Bởi chị có sức khỏe yếu từ nhỏ, nghề giáo viên ổn định, chị chuyển sang làm cây công trình là một quyết định mạo hiểm. Sau nửa năm suy nghĩ, chị Mai quyết định bỏ qua những lời khuyên của bố mẹ và anh em để thực hiện kế hoạch “bước ngoặt” của cuộc đời mình.

Năm 2012, chị nghỉ làm giáo viên, chuyên tâm vào làm cây công trình và cây giống. Lúc đó ít đất, chị lấp ao của gia đình, rồi trong nhà có khoảng đất trống nào, chị đều trồng cây giống và cây công trình. Thị trường tiêu thụ thuận lợi giúp chị thêm tự tin để tiếp tục thuê thêm đất của người dân trong thôn, mở rộng quy mô trồng cây giống và cây công trình.

Giúp dân làng làm giàu từ trồng cây giống và cây công trình ảnh 2

Khách hàng mua cây công trình của chị Mai

“Lúc đầu làm cây công trình, tôi thiếu vốn phải đi vay mượn khắp nơi để có tiền đầu tư cho mô hình kinh tế của mình. Do có khách hàng thường xuyên mua cây, nên tôi dần có vốn để phát triển. Tôi thuê thêm khoảng 20 mẫu đất ở huyện Phúc Thọ và huyện Gia Lâm (thành phố Hà Nội) để trồng cây công trình và cây giống”, chị Mai cho hay.

Chị Mai nhẩm tính, năm 2021, chị đạt doanh thu hơn 10 tỷ đồng từ cây công trình và cây giống, trừ chi phí, chị lãi khoảng 1 tỷ đồng. Chị giải quyết việc làm cho 30 – 50 lao động. Khách hàng của chị rộng khắp cả nước.

Mở hướng giúp hàng trăm hộ làm giàu

Ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Hoàng Vân nhấp chén trà nóng, trầm ngâm một lúc, rồi bảo, trước kia, bà con ở thôn Vạn Thạch và xã Hoàng Vân chủ yếu quen với cây lúa, củ khoai. Chị Mai trồng cây công trình và cây giống mang lại thu nhập cao đã mở hướng làm giàu cho người dân địa phương.

“Chị Mai làm thành công mô hình trồng cây giống và cây công trình, chị không giấu cách làm. Chị nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm cho bà con trong thôn, trong xã. Chị liên kết với người dân để cùng làm giàu, chị cung cấp cây để bà con trồng và nhận bao tiêu sản phẩm. Bà con tận mắt thấy chị Mai làm giàu từ cây công trình và cây giống nên hào hứng làm theo”, ông Trung bộc bạch.

Giúp dân làng làm giàu từ trồng cây giống và cây công trình ảnh 3

Chị Mai mở hướng giúp hàng trăm gia đình làm giàu từ trồng cây công trình

Ông Trung cho biết, tính ra, có gần 200 gia đình trong thôn Vạn Thạch và xã Hoàng Vân đã mạnh dạn chuyển sang trồng cây giống và cây công trình theo cách làm của chị Mai. Các hộ này đều “sống khỏe” từ khi học theo cách làm kinh tế của chị Mai. Tính trung bình, người dân thu về hơn 20 triệu đồng/sào từ trồng cây công trình và cây giống, cao hơn gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Chị Mai cho biết thêm, mấy năm gần đây, chị đang chuyển hướng trở về địa phương để mở rộng quy mô, với mong muốn giúp thêm được nhiều bà con nông dân có thể làm giàu từ trồng cây công trình và cây giống. Chị thuê thêm 3 ha đất ở xã Mai Trung và dự kiến thuê 10 ha đất ở xã Hợp Thịnh (huyện Hiệp Hòa) để trồng cây công trình và cây giống.

Chị Mai đã giúp đỡ hàng chục hộ nghèo, hộ khó khăn về cây giống và phân bón trả chậm để làm kinh tế. Chị được tôn vinh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022”.

MỚI - NÓNG