'Giữ nghề xưa trên phố': Tái hiện không gian tiệm thuốc đông y phố Lãn Ông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khu phố cổ Hà Nội với lối kiến trúc độc đáo thể hiện rõ bản sắc văn hóa Thủ đô nghìn năm văn hiến với nhiều hoạt động, nghề thủ công truyền thống. Trong đó, phố Lãn Ông nổi tiếng với nghề thuốc đông y, buôn bán thuốc nam, thuốc bắc và các vị thuốc dân gian cổ truyền.

Chiều 19/4 tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội đã diễn ra chương trình khai mạc hoạt động văn hóa nghề truyền thống năm 2024.

Nhân kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2024) và hướng đến sự kiện UNESCO vinh danh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với các đơn vị, cá nhân, tổ chức chuỗi sự kiện tại các điểm di sản và không gian công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 19/4 đến ngày 15/5 với các chương trình: Trưng bày giới thiệu nghề thuốc Đông y cổ truyền Việt Nam; trưng bày giới thiệu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống Sơn Tây; Giới thiệu về làng nghề thổ cẩm Xí Thoại; Khám phá nét đẹp truyền thống huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên;.... Nằm trong chuỗi sự kiện còn diễn ra các tọa đàm về nghề truyền thống; các buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống đến từ nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc.

'Giữ nghề xưa trên phố': Tái hiện không gian tiệm thuốc đông y phố Lãn Ông ảnh 1'Giữ nghề xưa trên phố': Tái hiện không gian tiệm thuốc đông y phố Lãn Ông ảnh 2'Giữ nghề xưa trên phố': Tái hiện không gian tiệm thuốc đông y phố Lãn Ông ảnh 3

Không gian khai mạc chuỗi hoạt động "Giữ nghề xưa trên phố".

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Trần Thị Thúy Lan - Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm (Phố cổ Hà Nội) cho biết: "Thăng Long Hà Nội là nơi hội tụ trăm nghề, làm nên 36 phố phường, với những phố hàng nổi tiếng đất Kinh Kỳ. Quận Hoàn Kiếm chính là nơi 36 phố phường xưa - nơi tập trung những phố nghề nổi tiếng, với những ngôi đình, tổ nghề vẫn còn tồn tại tới ngày nay - đây chính là những nét đặc trưng của phố cổ Hà Nội."

'Giữ nghề xưa trên phố': Tái hiện không gian tiệm thuốc đông y phố Lãn Ông ảnh 4

Bà Trần Thị Thúy Lan - Phó Trưởng ban Phụ trách Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm (Phố cổ Hà Nội) phát biểu khai mạc chương trình.

Trong quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội đã luôn chú trọng nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị, cá nhân, tổ chức để bảo tồn những nghề thủ công truyền thống. Qua đó giữ gìn các phong tục tập quán, nét đẹp văn hóa truyền thống của khu phố cổ nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

'Giữ nghề xưa trên phố': Tái hiện không gian tiệm thuốc đông y phố Lãn Ông ảnh 5

Không gian trưng bày nghề thuốc Đông y

Tại buổi khai mạc chuỗi hoạt động, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội đã tổ chức trưng bày, tái hiện không gian hoạt động của gia đình lương y làm nghề thuốc đông y truyền thống như: Trưng bày giới thiệu cây thuốc dược liệu, sản phẩm thuốc, khu vực điều chế thuốc Đông y cổ truyền, không gian tư vấn bắt mạch…

Khu phố cổ Hà Nội với lối kiến trúc độc đáo thể hiện rõ bản sắc văn hóa Thủ đô nghìn năm văn hiến với nhiều hoạt động, nghề thủ công truyền thống. Trong đó, phố Lãn Ông nổi tiếng với nghề thuốc đông y, buôn bán thuốc nam, thuốc bắc và các vị thuốc dân gian cổ truyền.

Nghề thuốc Đông y ở phố Lãn Ông không chỉ nổi tiếng với các kỹ thuật nghề, các phương pháp điều trị đa dạng mà giá trị của nghề còn được thể hiện qua các Y huấn mà những bậc tiền nhân để lại như Hải Thượng Lãn Ông với tư tưởng nhân văn "sống vì mọi người", tinh thần "học tập suốt đời" cùng Y huấn về 8 điều nên làm của một vị lương y là "Nhân – Đức – Lượng – Khiêm – Minh – Trí – Thành – Cần” hay “Nam dược trị Nam nhân” của Thiền sư Tuệ Tĩnh.

MỚI - NÓNG