Giết hổ để mua vui cho quan Trung Quốc

Ít nhất 10 con hổ đã bị giết để mua vui cho quan chức và doanh nhân giàu có ở Trung Quốc
Ít nhất 10 con hổ đã bị giết để mua vui cho quan chức và doanh nhân giàu có ở Trung Quốc
TPO - Theo Daily Mail, ít nhất 10 con hổ đã bị xẻ thịt để các quan chức và doanh nhân giàu có ở Trung Quốc giải trí và thể hiện đẳng cấp.

Theo cảnh sát Trung Quốc, những con hổ vốn được nhà nước bảo vệ này, bị giết hại dã man ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quang Đông. Cảnh sát cũng đã bắt giữ 15 người có liên quan đến vụ việc trên.

Được biết, chuyện giết hổ để mua vui này có từ năm 2006. Những con hổ có thể đã bị đánh thuốc mê trước khi bị mang ra "làm thịt".

Tờ Daily Mail dẫn nguồn tin từ giới truyền thông địa phương cho biết, việc giết hổ này nhằm mua vui cho các quan chức và doanh nhân giàu có ở Trung Quốc.

Theo trang tin tức ECNS, một nghi can nam 61 tuổi đã tử vong khi chạy trốn lực lượng chức năng trong cuộc triệt phá băng nhóm giết hổ hôm 19/3 vừa qua.

Phát ngôn viên cảnh sát Long She cho biết, nhóm người chuyên giết hổ này có thể phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội săn bắn và giết hại động vật quý hiếm.

Ông nói thêm: “Theo điều tra của chúng tôi, nhóm này hoạt động từ năm 2006. Chúng tôi xác nhận rằng các đối tượng này đã giết 10 con hổ. Chúng tôi nghi ngờ con số này có thể lớn hơn”.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG