Giây phút khiến bản thân xấu hổ là câu hỏi ứng xử ở Hoa hậu Hoàn vũ 2022

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau 10 năm kể từ khi Olivia Culpo đăng quang, Mỹ có thêm Hoa hậu Hoàn vũ. Tân hoa hậu 28 tuổi R’Bonney Gabriel có phần ứng xử tự tin, rõ ý, vượt qua đối thủ nặng ký từ Venezuela để giành ngôi vị cao nhất.

Sáng 15/1 (giờ Việt Nam), chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2022 diễn ra tại Mỹ với màn tranh tài của hơn 80 người đẹp. Kết quả top 5 không có đại diện đến từ châu Á và được công bố ngay sau phần thi áo tắm, dạ hội gồm Venezuela, Mỹ, Puerto Rico, Curacao và Cộng hòa Dominica.

Giây phút khiến bản thân xấu hổ là câu hỏi ứng xử ở Hoa hậu Hoàn vũ 2022 ảnh 1

Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2022.

Mỗi người đẹp bốc thăm ngẫu nhiên câu hỏi từ phía ban giám khảo, hoa hậu Venezuela là người đầu tiên trả lời, được yêu cầu kể về giây phút khiến bản thân xấu hổ và biến nó thành động lực.

Amanda Dudamel nói cô từng ngại khi nhắc đến giấc mơ trở thành nhà thiết kế thời trang tại quê nhà. Tuy nhiên, cô đã trung thực với chính mình, vượt qua sợ hãi, theo đuổi đam mê và có được thành công như hôm nay.

Nhận được câu hỏi về việc Hoa hậu Hoàn vũ năm nay cho phép những người mẹ đơn thân hoặc đã lập gia đình tham gia, hoa hậu Mỹ ủng hộ việc nới rộng độ tuổi và lên tiếng: “Nếu không phải bây giờ thì khi nào. Hiện tại là thời điểm thích hợp, không phải hôm qua, cũng không phải ngày mai”.

Giả định đăng quang, Hoa hậu Puerto Rico được hỏi về việc sẽ làm gì trong nhiệm kỳ của mình. Người đẹp tự tin bản thân là tấm gương cho phụ nữ, tất cả họ đều có thể biến giấc mơ thành hiện thực: “Tôi biết cách tìm thấy tiếng nói của mình. Chúng ta là giọng nói của tương lai. Hãy để tiếng nói vang vọng, trở thành nguồn động lực và sức mạnh”.

Với câu hỏi về trở ngại lớn nhất với phụ nữ của quê hương mình, hoa hậu Cộng hòa Dominica cho rằng đó là việc tiếp cận giáo dục. Theo cô, nhiều phụ nữ, trẻ em không được đến trường vì phải làm mẹ, làm vợ từ sớm: "Trẻ em cần được sống đúng độ tuổi, được vui chơi, học hành. Chúng ta cần hành động sớm".

Hoa hậu Curacao trả lời câu hỏi sẽ thảo luận gì nếu có cơ hội nói chuyện với lãnh đạo đất nước. Cô đáp Curacao là đất nước đa văn hóa và tôn vinh các nền văn hóa, không muốn ai cô độc, cảm thấy bị loại trừ khỏi tập thể.

Sau phần thi ứng xử, top 3 được xướng tên gồm thí sinh Cộng hòa Dominica, Mỹ và Venezuela. Ba người đẹp trả lời câu hỏi chung: “Nếu chiến thắng Hoa hậu Hoàn vũ, bạn sẽ làm gì để tăng thêm tầm ảnh hưởng cho cuộc thi và thể hiện đây là tổ chức truyền cảm hứng, trao quyền cho phụ nữ?”. Các thí sinh được phát tai nghe cách âm để không nghe được câu trả lời của đối thủ.

Giây phút khiến bản thân xấu hổ là câu hỏi ứng xử ở Hoa hậu Hoàn vũ 2022 ảnh 2Giây phút khiến bản thân xấu hổ là câu hỏi ứng xử ở Hoa hậu Hoàn vũ 2022 ảnh 3

Ba đại diện từ Cộng hòa Dominica, Mỹ và Venezuela (từ trái sang). Ảnh: Getty.

Cả ba người đẹp đều có phần ứng xử trôi chảy, tự tin. Hoa hậu Cộng hòa Dominica là người đầu trả lời. Nếu đăng quang, cô sẽ làm việc, đấu tranh cho quyền phụ nữ mỗi ngày. Theo cô, xuất thân không quan trọng mà phải có động lực và nỗ lực hàng ngày vì đam mê và những điều bạn quyết tâm theo đuổi.

Với hoa hậu Venezuela - ứng cử viên sáng giá có lượng lớn khán giả ủng hộ và được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao - muốn biến thông điệp thành hành động và tiếp nối những gì phụ nữ của Miss Universe đã và đang làm. Cô nói mình là nhà thiết kế thời trang nhưng cũng là nhà thiết kế ước mơ.

Người đẹp Mỹ R’Bonney Gabriel - ứng viên nước chủ nhà tự tin trả lời: "Tôi sẽ trở thành nhà lãnh đạo. Suốt 13 năm qua, với tư cách là nhà tạo mẫu thời trang, tôi dùng các thiết kế của mình cho mục đích tốt đẹp. Tôi tổ chức lớp dạy may cho phụ nữ bị bạo hành gia đình và nạn nhân của nạn buôn người.

Tôi nghĩ rất quan trọng để cống hiến cho cộng đồng bằng tài năng của bạn. Ai cũng có sở trường riêng và có thể dùng nó như phương tiện để giúp người khác trở nên tốt hơn".

Giây phút khiến bản thân xấu hổ là câu hỏi ứng xử ở Hoa hậu Hoàn vũ 2022 ảnh 4

Người đẹp Mỹ R’Bonney Gabriel đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2022. Ảnh: Getty.

Cách ứng xử tự tin, tư duy nhạy bén đã giúp R’Bonney Gabriel giành ngôi vị cao nhất, vượt qua đối thủ Venezuela có phần nổi trội và được chú ý hơn. Danh hiệu á hậu 1 trao cho người đẹp Venezuela và á hậu 2 thuộc về người đẹp Cộng hòa Dominica. Sau 10 năm kể từ khi Olivia Culpo đăng quang, Mỹ có thêm vương miện danh giá thứ 9.

MỚI - NÓNG