BlackPink gợi cảm hay khoe thân quá đà?

TPO - Bốn thành viên BlackPink khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi diện những thiết kế lộng lẫy đến từ những nhà mốt nổi tiếng trong chuyến lưu diễn “Born Pink”. Tuy nhiên, việc ăn mặc quá táo bạo khiến các cô gái trở thành tâm điểm tranh cãi.

Sau 2 năm trở lại với khán giả toàn thế giới bằng chuyến lưu diễn toàn cầu lớn nhất sự nghiệp - Born Pink, BlackPink cho thấy sự biến đổi trong phong cách khi ngày càng gợi cảm, táo bạo. Bốn cô gái vàng của YG đưa nhiều xu hướng mới khiến khán giả được chiêm ngưỡng nhiều bộ trang phục độc lạ trên sân khấu âm nhạc. Bên cạnh những lời khen ngợi, BlackPink nhận không ít lời chỉ trích về việc ăn mặc thiếu vải, khoe thân quá đà gây phản cảm.

Những bộ đồ ngày càng kiệm vải

Từ concert đầu tiên ở Seoul đến Bangkok (Thái Lan), BlackPink tỏa sáng trong từng sân khấu trình diễn với những thiết kế bắt mắt, khoe triệt để thân hình gợi cảm. Sau 6 năm vào nghề, nhóm từng bước tiến tới hình tượng quyến rũ, không e dè trong những bộ trang phục táo bạo.

Chị cả Jisoo là người có những bộ trang phục an toàn nhất trong 4 thành viên. Cô nổi bật với thiết kế đậm chất Y2K cắt xẻ tinh tế với điểm nhấn tua rua lạ mắt và thay đổi tạo hình với váy áo bó sát, điển hình là corset khoe vòng một lấp ló.

BlackPink gợi cảm hay khoe thân quá đà? ảnh 1BlackPink gợi cảm hay khoe thân quá đà? ảnh 2BlackPink gợi cảm hay khoe thân quá đà? ảnh 3BlackPink gợi cảm hay khoe thân quá đà? ảnh 4
Những bộ trang phục của BlackPink, trong đó Lisa tự tin diện quần ngắn cũn, lộ lấp ló vòng ba.

Có thân người mảnh khảnh, Rosé tự tin khoe lưng trần, mặc áo ống lộ xương quai xanh, kết hợp chân váy ngắn. Lisa cuốn mình theo những set đồ lộng lẫy cùng short ngắn, lộ đôi chân dài miên man và thân hình “búp bê sống”. Trong nhiều phần trình diễn, cô khoác lên mình thiết kế cắt xẻ ôm sát cơ thể, để hở eo, ngực, hông, kết hợp với những crop top, váy vạt chéo… Đặc biệt ở sân khấu solo, ca sĩ mặc váy, quần ngắn, để lộ lấp ló vòng ba.

Người có những bộ cánh táo bạo nhất trong nhóm là Jennie. Cô lăng xê xu hướng Y2K với váy thắt lưng, latex... Rapper của BlackPink thử nghiệm với phong cách balletcore - lấy cảm hứng từ thời trang của vũ công ba-lê. Ca sĩ diện chiếc váy mini cột dây (wrap dress) kết hợp diện chiếc váy mini cột dây (wrap dress) bằng chất liệu tulle xếp tầng nữ tính. Đêm nhạc tổ chức tại Paris (Pháp), cô mặc áo ngực mỏng cùng chân váy ngắn thực hiện vũ đạo twerking (lắc mông).

BlackPink gợi cảm hay khoe thân quá đà? ảnh 5BlackPink gợi cảm hay khoe thân quá đà? ảnh 6

Jennie là thành viên có gu thời trang táo bạo nhất. Cô từng gặp sự cố bị tốc váy.

Tạo xu hướng hay khoe thân quá đà?

“Phá kén” khi diện những trang phục ngắn cũn cỡn, bó sát hoặc xuyên thấu, BlackPink nhận nhiều ý kiến trái chiều. Người nhận nhiều chỉ trích nhất là Jennie bởi cô có nhiều set đồ “thiếu vải”. Trước lời chê bai, rapper 26 tuổi vẫn tự tin diện các mẫu trang phục nóng bỏng và ngày càng táo bạo.

Nhắc tới phong cách trình diễn trên sân khấu của mình, thành viên Jennie nói trong bài phỏng vấn với ELLE rằng cô muốn được công nhận là người biểu diễn đam mê và chuyên nghiệp thay vì lời khen sang chảnh, quyến rũ.

BlackPink gợi cảm hay khoe thân quá đà? ảnh 7

Những bộ cánh gợi cảm được Jennie diện trong concert.

"Ít nhất ở trên sân khấu, tôi muốn thể hiện hình ảnh ngầu hơn. Tôi đã làm việc chăm chỉ để có thể truyền tải điều đó. Có lẽ vì vậy tôi sẽ vui hơn khi mọi người nhìn tôi biểu diễn và nghĩ đến những từ như đam mê và sự chuyên nghiệp", Jennie chia sẻ.

Chủ đề Jennie ăn mặc hở và có nhiều động tác khiến fan ái ngại như mặc quần ngắn ngồi dạng chân, xoay vòng ba về mặt vũ công nam cũng được nhắc đến. Nữ thần tượng bị đánh giá kém duyên, thiếu chuẩn mực, lấn sang lằn ranh phản cảm vì những lý do trên và nhận xét Jennie đang cố gồng gánh để trở nên phóng khoáng như những nghệ sĩ USUK.

Người hâm mộ ủng hộ hình tượng gợi cảm của BlackPink, nhấn mạnh rằng họ đều là người trưởng thành, thành viên nhỏ tuổi nhất đã bước sang tuổi 26 và có quyền theo đuổi hình tượng họ cảm thấy phù hợp. Hơn hết, nhóm đánh mạnh vào thị trường quốc tế như Bắc Mỹ, châu Âu, những nơi có khác biệt văn hóa lớn so với Hàn Quốc, vì vậy những bộ trang phục của nhóm đều ở mức chấp nhận được.

Ngoài ra, các fan còn chỉ ra cả bốn cô gái đều là đại sứ thương hiệu xa xỉ, có ảnh hưởng lớn trong giới thời trang. Những bộ trang phục của họ đều tạo nên xu hướng và được giới trẻ ưa chuộng, học tập. Đây cũng là phong cách đồng nhất với cuộc sống ngoài đời của các thành viên.

Tin liên quan