Phía Hoa hậu Hòa bình Myanmar tố ông Nawat

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Soe Min Tun - Giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar - đã livestream sau đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 để tố ông Nawat.

Sau khi tháo vương miện của Thae Su Nyein và đưa cô rời khỏi sân khấu chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 tối 25/10, ông Soe Min Tun - Giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar - đã livestream để chia sẻ về sự việc.

Trong livestream, Soe Min Tun cho biết người đẹp Myanmar được bình chọn cao nhất ở giải thưởng Trang phục dân tộc, nhưng cuối cùng họ đã không lọt vào top 3 Best National Costume.

Tại hạng mục giải Country’s Power of the Year, Myanmar cũng được bình chọn cao nhất, nhưng cuối cùng người đẹp Thái Lan lại giành chiến thắng.

Phía Hoa hậu Hòa bình Myanmar tố ông Nawat ảnh 1

Hoa hậu Hòa bình Myanmar - Thae Su Nyein và Soe Min Tun - Giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar.

Ở hạng mục giải Miss Popular Vote, Soe Min Tun cho biết ông Nawat nói với anh rằng nếu đưa ra số tiền 25.000 USD thì sẽ thắng, vì phía Indonesia đã đưa ra số tiền này. Soe Min Tun đã đi vay mượn bạn bè để có số tiền này nhưng cuối cùng Indonesia lại thắng.

Phía Myanmar cho rằng ông Nawat không công bằng và cuộc thi Miss Grand International không hòa bình, không ngăn chặn được chiến tranh. Soe Min Tun khẳng định cuộc thi Miss Grand International chỉ hướng tới các hoạt động kinh doanh.

Sau khi Thae Su Nyein chỉ giành ngôi á hậu 2, Soe Min Tun đã rất tức giận. Anh cùng ê-kíp Miss Grand Myanmar lao lên sân khấu, tháo vương miện của Thae Su Nyein và đưa cô rời đi trong khi hoa hậu và các á hậu vẫn ở lại để giao lưu với truyền thông và chụp hình cùng nhà tài trợ.

Soe Min Tun còn cho biết sẽ từ bỏ danh hiệu á hậu 2 của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 và không tiếp tục cử đại diện tham dự Miss Grand International các năm tiếp theo.

Hiện các fan mong chờ phản hồi của ông Nawat trước sự việc ầm ĩ cũng như những lời đấu tố từ phía ê-kíp Miss Grand Myanmar.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 diễn ra tối 25/10 với chiến thắng thuộc về người đẹp Ấn Độ - Rachel Gupta. Các danh hiệu á hậu 1 thuộc về người đẹp Philippines, á hậu 2 thuộc về Myanmar, á hậu 3 thuộc về Pháp và á hậu 4 thuộc về Brazil. Đây được xem là kết quả hợp lý, được phần đông khán giả ủng hộ.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 được xem là mùa giải bất ổn và nhiều lùm xùm nhất từ trước đến nay. Ngay từ đầu khi cuộc thi diễn ra ở Campuchia, ông Nawat và ê-kíp Miss Grand Campuchia đã xảy ra nhiều mâu thuẫn. Kết quả, ông Nawat bỏ về Thái Lan còn người đẹp Campuchia bỏ thi.

Sau đó, ông Nawat và ban tổ chức Miss Grand International bị người đẹp Ukraine tố thiếu chuyên nghiệp, tắc trách. Người đẹp còn hứa hẹn tổ chức họp báo để nói rõ về sự việc.

Những năm gần đây, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế trở thành cuộc thi đáng chú ý nhưng cũng ồn ào nhất trong Big 6.

MỚI - NÓNG
Ngư dân phớt lờ lệnh cấm, liều mình ra khơi trong mưa bão
Ngư dân phớt lờ lệnh cấm, liều mình ra khơi trong mưa bão
TPO - Bão số 6 chuẩn bị đổ bộ, thời tiết trên các vùng biển Quảng Ngãi rất xấu, mưa to, sóng lớn. UBND tỉnh đã ban hành lệnh cấm biển từ 10h ngày 26/10, nhưng nhiều ngư dân ở xã Bình Hải (huyện Bình Sơn) vẫn “đánh cược” tính mạng chèo thuyền thúng ra biển đánh bắt hải sản vì cho rằng "bão vào cá cũng vào theo!".