Giấy an toàn thủy sản: Ngư dân tạm yên tâm, người thu mua gặp khó

Cán bộ Chi cục Thủy sản TT-Huế ra tận tàu cá kiểm tra thủ tục và hướng dẫn ngư dân kê khai thông tin cấp chứng nhận thủy sản an toàn. Ảnh: Ngọc Văn.
Cán bộ Chi cục Thủy sản TT-Huế ra tận tàu cá kiểm tra thủ tục và hướng dẫn ngư dân kê khai thông tin cấp chứng nhận thủy sản an toàn. Ảnh: Ngọc Văn.
TP - Hôm qua, đích thân lãnh đạo Tỉnh ủy, phó giám đốc công an tỉnh và đại diện ngành chức năng tại TT-Huế trực tiếp gặp gỡ ngư dân, kiểm tra tiến trình cấp chứng nhận an toàn hải sản, thủ tục xuất cá khỏi cảng…

Cảng cá Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) chiều 4/5 lại có thêm những chuyến tàu đầy ắp cá biển vừa trở về sau nhiều ngày vươn khơi xa. 

Nhiều chủ thu mua hải sản lâu năm tại cảng cá Thuận An cho biết, theo quy định mới, họ không còn phải đi làm thủ tục cấp chứng nhận an toàn, mà việc này do chủ tàu đảm nhận. 

Tuy nhiên, khó khăn đã phát sinh từ đây, do giấy chứng nhận chỉ được cấp một bản cho mỗi tàu vừa đánh bắt xa bờ trở về. Trong khi, hải sản trên một tàu lại bán cho nhiều chủ thu mua. 

“Tui thấy việc cấp chứng nhận hải sản an toàn rất thuận lợi và kịp thời, cán bộ của Chi cục Thủy sản luôn nhiệt tình. Tuy nhiên, phía chủ tàu chỉ được cấp một bản chứng nhận. Khi mua hàng, chúng tôi phải phô tô bản này ra để mang kèm theo hàng. Với bản sao chụp không qua chứng thực, khi hàng bị kiểm tra trên đường đi, cơ quan chức năng không chấp nhận. Nguy cơ cá bị tịch thu, xử phạt là rất cao”, bà Dương Thị Kho, một chủ thu mua tại Thuận An, cho biết.

Cần thêm “giấy phép phụ”?

Chiều 4/5, ông Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, khi về kiểm tra tại cơ sở đã đề nghị Cảng cá Thuận An và Chi cục Thủy sản TT-Huế tạo mọi điều kiện tốt nhất về thủ tục để ngư dân, chủ kinh doanh hải sản dễ dàng tiêu thụ sản phẩm. 

Qua làm việc, ông Nguyễn Văn Nhuận, Giám đốc Ban quản lý Cảng cá TT-Huế, đồng ý cấp thêm giấy xác nhận phương tiện vận tải hải sản rời cảng có chứng thực (kèm bản photocopy chứng nhận hải sản an toàn cấp cho chủ tàu) để việc vận chuyển không bị gặp khó bởi lực lượng chức năng.

Từ ngày 1/5 đến chiều 4/5, tại cảng cá Thuận An đã có hơn 235 tấn hải sản được Chi cục Thủy sản TT-Huế cấp chứng nhận an toàn.

Tại Quảng Bình, ông Phan Văn Khoa, Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Bình cho biết, đến nay, Quảng Bình đã thu mua được gần 400 tấn cá. Tuy nhiên, hiện công tác xác nhận nguồn gốc cá đánh bắt đối với các tàu tỉnh bạn vào bán ở Quảng Bình đang gặp khó khăn. 

Mặc dù có lịch trình và nhật ký đánh bắt nhưng hầu hết các tàu này không có định vị, nên việc xác nhận nguồn gốc cá mất nhiều thời gian. Chi cục Nguồn lợi Thủy sản Quảng Bình phải gọi điện các cơ quan tỉnh bạn để xác tín việc khai báo của những tàu cá này.

MỚI - NÓNG