Giáo viên dạy thêm tại TPHCM không cần xin giấy phép

UBND TPHCM quy định, từ ngày 16/6, giáo viên dạy thêm hoặc người dạy kèm trên địa bàn TPHCM không cần xin giấy phép.

Tuy nhiên, những người này phải báo cáo bằng văn bản với thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó, đồng thời phải báo cáo và cam kết với UBND phường-xã, thị trấn nơi đặt điểm dạy kèm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường…

Đối với người dạy kèm là giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập thì phải thực hiện đúng quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 4 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD-ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

Tuyệt đối không tổ chức dạy thêm, học thêm vào các ngày Chủ nhật, ngày nghỉ lễ, nghỉ tết; mỗi học sinh học thêm không quá sáu tiết/môn học/tuần và không quá 18 tiết/tuần.

Theo Mỹ Duyên
Theo Pháp luật TP.HCM
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.