TPO - Hà Thục Khánh Huyền (21 tuổi, quê Quảng Ninh) đang theo học tại ngành Quảng cáo, Khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền. Ngoài học tập trên lớp, Huyền còn có đam mê với ngành truyền thông marketing, cụ thể cô nàng đang là một content creator và đạt nhiều thành tựu.
TPO - Học một đằng, làm một nẻo là tình trạng phổ biến của sinh viên Việt Nam hiện nay. Một thắc mắc được đặt ra “Liệu sinh viên có thấy tiếc nuối kiến thức đã học ở bậc đại học khi làm trái ngành?”. Cùng lắng nghe chia sẻ của các bạn sinh viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
TPO - Bộ GD - ĐT công bố dự thảo phương án tổ chức thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 để lấy ý kiến xã hội. Nội dung thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ nằm trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, với 4 môn thi bắt buộc là: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử.
TPO - Với điểm tổng kết 3.98/4.0 và nhiều thành tích nổi bật khác, Hồ Minh Hoàng là thủ khoa tốt nghiệp năm 2022 của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
TPO - Đại diện Bộ GD - ĐT khẳng định: Không có văn bản nào hướng dẫn hoặc chỉ đạo việc bắt buộc sử dụng hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận trong kiểm tra đánh giá định kì đối với môn Ngữ văn.
TPO - Bộ GD - ĐT đã chính thức ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, có những điều chỉnh liên quan đến chương trình tổng thể và môn Lịch sử cấp THPT nhằm bảo đảm yêu cầu của Quốc hội về việc "thiết kế môn Lịch sử THPT có cả phần bắt buộc và lựa chọn".
TPO - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, nói “bỏ môn Lịch sử” là cách diễn đạt chưa đúng, gây hiểu nhầm rằng sẽ bỏ môn Lịch sử ở cấp THPT. Vấn đề này không chỉ cử tri bức xúc, nhiều lãnh đạo cấp cao khi nghe cách diễn đạt này cũng băn khoăn và yêu cầu rà soát lại.
TPO - Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Võ Văn Thưởng cho rằng một số người nói 'bỏ môn Lịch sử' là diễn đạt chưa đúng, gây hiểu nhầm rằng sẽ bỏ môn Lịch sử ở cấp THPT.
TP - Năm học 2022-2023, ở bậc THPT ngoài các môn học bắt buộc, cùng với Sinh học, Vật Lý, Hóa học, Lịch sử trở thành môn học lựa chọn. Nhiều ý kiến lo ngại, có ít học sinh lựa chọn, môn học sẽ bị xóa sổ ở trường phổ thông.
TPO - Chỉ gần 5 tháng nữa các trường sẽ triển khai chương trình lớp 10 mới. Nhiều giáo viên, lãnh đạo nhà trường lo “vỡ trận” còn GS Nguyễn Minh Thuyết, tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới lại khẳng định việc triển khai cũng không quá phức tạp.
TPO - Là một học sinh chuyên Hoá nhưng Nguyễn Phùng Minh Anh (SN 2003, quê Bình Định) lại có niềm đam mê lớn dành cho Lịch sử - môn học mà cô bạn đạt được nhiều thành tích ấn tượng và giúp chinh phục học bổng toàn phần từ Đại học Nhân văn Quốc gia Nga.
TPO - Hà Phương hiện đang là sinh viên năm ba của Khoa Truyền thông và Văn hóa Đối ngoại, Học viện Ngoại giao. Từng là cựu học sinh tại trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, từ lâu, Hà Phương đã xây dựng được cho riêng mình những phương pháp phù hợp, giúp cô bạn đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên con đường học tập.
TPO - Trong 4 năm học tập dưới mái trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh, Nguyễn Thị Hồng Nhung luôn nỗ lực để cân bằng giữa việc học và các hoạt động phong trào Đoàn.
TPO - Lê Hồng Thanh, sinh năm 1999, là sinh viên năm 5 Khoa Quản lý Xây dựng trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội. Cô sinh ra và lớn lên tại Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Học chuyên ngành Quản lý xây dựng không chỉ giúp Thanh có những kiến thức về kỹ thuật xây dựng, quản lý các vấn đề liên quan đến dự án xây dựng mà còn hỗ trợ rất nhiều để quản lý tốt cuộc sống của bản thân.
TPO - Nguyễn Đức Trung, sinh viên năm cuối ngành ngôn ngữ Anh của trường Đại học Mở Hà Nội, là người con của thành phố cảng Hải Phòng. Với suy nghĩ tuổi trẻ dám nói, dám làm, Trung quyết tâm sẽ đi đến tận cùng của niềm đam mê, nhiệt huyết, không từ bỏ trước mọi khó khăn.
TPO - Theo ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT), việc bỏ cách tính điểm trung bình cộng tất cả các môn học sẽ dễ nhận thấy điểm mạnh, yếu của từng học sinh và không có môn nào là chính, hay phụ.
TPO - Võ Hoài Nam, sinh năm 2000, lớn lên tại mảnh đất Hà Tĩnh đầy nắng gió. Câu chuyện của chàng sinh viên khoa Triết học – Học viện Báo chí và Tuyên truyền là một hành trình chạm tay đến ước mơ đầy nỗ lực.
TP - Một trong những điểm mới của chương trình Giáo dục phổ thông mới ở bậc THPT là ngoài 7 môn học bắt buộc, học sinh được tự chọn 5 môn học. Tuy nhiên, điều này khiến giáo viên, nhà trường lo xảy ra tình trạng môn học sinh chọn quá nhiều, môn chọn quá ít.
TPO - Sau khi những bức ảnh các nữ sinh trong tiết học này được đăng lên mạng, rất nhiều học sinh và phụ huynh đều mong muốn tất cả các trường khác cũng có môn học tương tự.
TP - Theo tin của kênh truyền hình A Rập Al Arabia, trường đại học Abu Dhabi (thủ đô Các Tiểu Vương quốc A Rập thống nhất UAE) đã quyết định đưa vào chương trình một môn học mới – môn học Hạnh phúc với tên gọi chính thức là “Dẫn luận về hạnh phúc và tâm lý tích cực”.
TP - Cơ sở vật chất là yếu tố khó nhất khi triển khai chương trình, sách giáo khoa (CT-SGK) mới. Đó là khẳng định của GS Nguyễn Minh Thuyết, tổng chủ biên với PV Tiền Phong tại buổi họp báo của Bộ GD&ĐT về công bố Dự thảo chương trình 20 môn học chiều qua, 19/1.
TP - Chiều 19/1, Bộ GD&ĐT chính thức công bố Dự thảo chương trình môn học mới từ tiểu học đến THPT. Trong đó, nội dung chương trình được giảm tải, hình thành một số môn học mới mang tính tích hợp. Mục tiêu của chương trình mới là giúp hình thành năng lực, phẩm chất nên sắp tới, cách dạy học, kiểm tra, đánh giá học sinh cũng phải thay đổi hoàn toàn.
TP - Một sinh viên năm cuối của ĐH Y dược Hải Phòng bỏ trường, bỏ nhà ra đi vì không hoàn thành môn thể dục là ví dụ về nỗi kinh hoàng khi đối mặt môn giáo dục thể chất. Chương trình yêu cầu sinh viên phải như một vận động viên chuyên nghiệp: vừa phải đạt thành tích vừa phải đạt kỹ thuật.
Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hồng dạy môn Giáo dục quốc phòng tại trường Trung cấp Sài Gòn mới được 6 tháng. Và vẻ xinh đẹp và tính thân thiện đã nhanh chóng khiến cô trở thành "giáo viên trong mộng" của học sinh.
TPO - Trần Đình Duy, chàng trai lớp 12/4 chuyên Anh, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Tam Kỳ, Quảng Nam là nam sinh duy nhất cả nước đạt điểm 10 môn Ngữ văn. Ít ai biết, cậu đã bị giả mạo Facebook sau khi được quá nhiều người tìm kiếm.