TPO - Lê Nguyễn Quỳnh Trang (sinh năm 2001) là sinh viên tiêu biểu K58 vừa tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, trường Đại học Ngoại thương. Cô nàng là một trong 20 tân cử nhân có thành tích học tập xuất sắc, giành nhiều giải thưởng, danh hiệu lớn nhỏ trong suốt thời gian theo học tại trường.
TPO - Nguyễn Hà Phương (sinh năm 2003) là sinh viên năm 2 ngành Giáo dục công dân, Khoa Sư phạm Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Theo Phương, trong những năm đầu Đại học, cô nàng đã rất thích công việc tình nguyện, bởi vậy nên đã chọn CLB Thanh niên vận động hiến máu Trường Đại học Thủ đô Hà Nội làm nơi gắn bó. Cũng tại nơi này Phương khám phá ra một sở thích của bản thân đó là thiết kế, làm truyền thông.
TP - Theo các chuyên gia, nhà quản lý giáo dục, các cuộc thi vượt cấp và thi lấy huy chương, giải thưởng mang mác quốc tế chính là nguyên nhân khiến phụ huynh, giáo viên dồn ép trẻ đi học thêm từ tiểu học.
TPO - Nhiều giáo viên khi được hỏi đều cho rằng, nếu giáo viên được trả lương tương xứng sẽ chẳng muốn đi dạy thêm: “Tôi nghĩ nếu giáo viên nhận lương mỗi tháng gấp 2-3 lần như hiện nay thì sẽ toàn tâm toàn ý dạy học, không có nhu cầu dạy thêm”- một giáo viên cho hay.
TPO - Vấn đề dạy thêm xuất phát từ thực trạng là lương của giáo viên quá thấp, rất nhiều giáo viên coi dạy thêm như kế mưu sinh. Có đại biểu quốc hội cho rằng, cần nhìn thẳng vào vấn đề này để giải quyết thấu đáo. Qua hai năm đại dịch vừa rồi, giáo viên cũng cần cứu trợ.
TPO - Ở cái tuổi thất thập cổ lai hy, nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm (70 tuổi) vẫn miệt mài thực hiện các tác phẩm tạo hình từ vỏ trứng suốt hai mươi năm qua. Mô hình ông thực hiện nhiều nhất là ông già Noel, đây cũng là mô hình đầu tiên tạo cho ông cái duyên với công việc thú vị này.
TPO - Lo con bị hổng kiến thức khi học online, nhiều phụ huynh đã gấp rút tìm các lớp học thêm, mời gia sư dạy kèm cho con trong mùa dịch. Trong khi đó, cử tri bức xúc kiến nghị Bộ GD&ĐT cần thanh tra việc dạy thêm, học thêm trực tuyến.
TPO - "Ngành y được làm thêm mà giáo dục không được làm thêm. Có nơi còn tổ chức mật phục bắt quả tang giáo viên dạy thêm, cách ứng xử với các nhà giáo như vậy không phù hợp...", ĐBQH Nguyễn Công Long nêu quan điểm.
TP - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, năm 2022 sẽ là bước đi đầu trong đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh. Trong đó, hai ĐH Quốc gia và các ĐH vùng cần bắt tay xây dựng hệ thống các trung tâm khảo thí.
TPO - Việc xây dựng bài kiểm tra trên ma trận, đặc tả của đề, đáp ứng các mức độ cần đạt của môn học, hoạt động giáo dục quy định trong chương trình giúp tránh được những việc tiêu cực như ép học sinh học thêm chỉ vì giáo viên đó ra đề.
TPO - Từng trải qua công việc phục vụ tại quán trà sữa, đi dạy kèm và những công việc trên đã cho Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2014 rất nhiều kinh nghiệm sống. Hiện tại, Phương Thảo đang làm BTV - người dẫn chương trình Thời sự trực tiếp trên kênh VTV9, bản tin Toàn cảnh 24h.
TP - Khi Bộ GD&ĐT đề xuất đưa việc dạy thêm, học thêm vào danh mục kinh doanh có điều kiện, nhiều ý kiến cho rằng vẫn khó xử lý tình trạng bát nháo hiện nay.
TP - Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã có công văn gửi Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc đưa dịch vụ dạy thêm, học thêm văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đề xuất này đang nhận được sự quan tâm của dư luận.
TP - Bất chấp lệnh cấm dạy thêm, học thêm ở bậc tiểu học, không ít giáo viên ở Hà Nội đã tổ chức lớp học buổi tối, ngày cuối tuần để phụ đạo, còn phụ huynh cũng “lên đồng” đẩy con vào các lớp học thêm vì sợ con thua kém bạn bè hay đơn giản chỉ để vừa lòng giáo viên.
TP - Sau khi Thông tư 17/2012 của Bộ GD&ÐT về quản lý dạy thêm, học thêm hết hiệu lực, Sở GD&ÐT TPHCM đã có tờ trình gửi UBND TP về việc ra Quyết định ban hành quy định dạy thêm, học thêm, trong đó có đề xuất tổ chức các buổi dạy thêm trong nhà trường, mỗi học sinh học thêm không quá 6 tiết/môn học/tuần và không quá 18 tiết/tuần.
TP - Bộ GD&ĐT đã có “lệnh cấm” dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp 1 nhưng thực tế chỉ một lượng nhỏ học sinh khi bước chân vào lớp 1 không biết chữ trong khi các bạn cùng trang lứa đã đọc thông, viết thạo. Điều này vô hình trung tạo áp lực không đáng có với những trẻ chưa được cha mẹ cho học trước.
"Tôi nói thật phụ cấp cả tháng của 1 thứ trưởng không bằng tôi đi dạy thêm 1 buổi", GS.TS Phạm Hồng Thái nêu bất cập trong chế độ, chính sách thu hút nhân tài.
TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội cho phép thời gian bắt đầu triển khai ôn tập văn hóa và phụ đạo học sinh yếu kém, dạy thêm, học thêm ở các trường công lập bắt đầu từ sau ngày 1/8/2019.
TPO - Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục của Bộ GD&ĐT khiến nhiều người lo lắng vì cho rằng sẽ gây tâm lý chán nản, ức chế cho giáo viên. Trong khi có luồng ý kiến cho rằng, những thầy cô vi phạm đạo đức nghề giáo, vi phạm pháp luật liệu có còn xứng đáng đứng trên bục giảng?
Dạy thêm học thêm trái quy định có thể bị phạt tới 15 triệu đồng theo đề xuất mới đây của Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT). Điều này được không ít người đồng tình cho rằng cần có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn dạy thêm tràn làn.
TP - Bức tâm thư với nội dung “Thầy cô trường THPT Núi Thành hãy thôi ép buộc học sinh học thêm” đăng trên một facebook ảo nói về bức xúc của các em học sinh khi bị ép buộc học thêm mới đây khiến dư luận ở Quảng Nam xôn xao.
Phương án cho phép các trường xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh để tuyển sinh vào lớp 6 mà Bộ GD-ĐT đề xuất nhận được nhiều ủng hộ từ các trường đặc thù và các phụ huynh.
TPO - “Người dân ca thán rằng sao lĩnh vực giáo dục lại hay "thêm" đến thế, dạy thêm, học thêm, thu thêm và nay tôi lại lo ngại tình trạng lãng phí thêm”, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Hữu Cầu nêu khi thảo luận về KT-XH chiều 1/11.