Giáo viên bỏ nghề để sản xuất... ma túy đá tại gia

Xưởng sản xuất ma túy trong căn hộ của Lumou.
Xưởng sản xuất ma túy trong căn hộ của Lumou.
TPO - Bỏ nghề giáo viên vào năm 2012, Lumou bắt đầu biến căn hộ của mình thành một xưởng sản xuất... ma túy đá.

Shanghaiist hôm 12/10, đưa tin cảnh sát Trung Quốc vừa bắt giữ một cựu giáo viên ở Hechi, Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đề điều tra về hành vi sản xuất ma túy đá.

Theo nguôn tin từ cảnh sát, giáo viên có biệt danh Lumou bị cảnh sát bắt qua tang vào cuối tháng 9 vừa qua. Khi khám nhà đối tượng này, lực lượng chức năng thu giữ 31,5kg ma túy đá "thành phẩm", 185kg hóa chất và nhiều dụng cụ phục vụ cho việc sản xuất ma túy.

Theo Shanghaiist, cảnh sát đã thâm nhập vào mạng lưới sản xuất và buôn bán ma túy qua mạng của Lumou suốt nửa năm qua. Trước đó, họ đã bắt giữ 3 người trung gian. Các đối tượng này khai nhận mua ma túy từ một người có biệt danh Lumou ở Nam Ninh.

Mở rộng điều tra, cảnh sát phát hiện Lumou xuất thân là giáo viên của một trường dạy nghề. Đối tượng này đã bỏ việc nào năm 2012 để bắt đầu việc sản xuất ma túy đá tại gia. Cũng theo cảnh sát, Lumou bị ám ảnh bởi tiền và ma túy.

Đầu năm nay, một cựu giáo sư hóa học ở Thiểm Tây cũng bị cảnh sát bắt giữ vì có liên quan tới băng đảng buôn ma túy đá.

Theo Theo Shanghaiist
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.