Có 8 kết quả :

Đề xuất mới về giao dịch nhà, đất

Đề xuất mới về giao dịch nhà, đất

TPO - Tổng Cục Thuế vừa tham mưu cho Bộ Tài chính về đề xuất giao dịch bất động sản phải qua ngân hàng, trong đó yêu cầu các đơn vị giao dịch trên 20 triệu đồng phải thanh toán qua ngân hàng mới được khấu trừ thuế.
Đứng tên 2 vợ chồng trong sổ đỏ: Có tốn thêm thời gian?

Đứng tên 2 vợ chồng trong sổ đỏ: Có tốn thêm thời gian?

Trên thực tế, trong giao dịch mua bán nhà đất, một số trường hợp bên mua chỉ có vợ hoặc chồng đi giao dịch, ký hợp đồng và đứng tên trên sổ đỏ. Tuy việc đứng tên không là căn cứ xác định quyền sở hữu riêng của chồng hoặc vợ, thế nhưng khi tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ mất nhiều thời gian, công sức để chứng minh, khiếu nại đóng góp của mình vào khối tài sản.  
Đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Phương Ánh.

Làm giả giấy tờ, lừa bán 'đất ma', chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người

TPO - Nguyễn Thị Phương Ánh (ngụ tại An Đông, TP Huế) đã làm giả các loại giấy tờ đất ở, rồi dẫn người có nhu cầu mua đất đi xem các lô đất vốn không phải là của mình, sau đó thực hiện thủ tục giao dịch bất động sản gian dối để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại.