Năm 2021, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.
TPO - Liên quan việc Bộ Thương mại Mỹ (DOC) khởi xướng điều tra về chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp sản phẩm ván dán từ Việt Nam, lãnh đạo Bộ NN&PTNT khẳng định đang kiểm soát, điều tra, xử lý nghiêm những doanh nghiệp có hành vi gian lận, đưa hàng Trung Quốc qua Việt Nam “rửa” xuất xứ để bán sang Mỹ.
TPO - Phát biểu tại buổi làm việc với Tổng cục Hải quan hôm qua 18/1, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhận định, phần lớn các đối tượng buôn lậu được "chống lưng", cảm thấy “an toàn” mới hoạt động mạnh.
TPO - Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, đối với vụ Asanzo, Chính phủ rất kiên quyết, chỉ đạo các lực lượng chức năng làm đúng luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp làm ăn chân chính và người tiêu dùng.
TPO - Hải quan các nước đã gửi 286 yêu cầu xác minh liên quan đến nguồn gốc xuất xứ đối với các lô hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Hải quan Việt Nam cũng đã gửi 13 yêu cầu xác minh nguồn gốc xuất xứ liên quan đến mặt hàng nhôm, nông sản.
TPO - Hàng loạt địa bàn, tụ điểm nổi cộm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) thuộc 20 tỉnh, thành phố trên cả nước vừa được Tổng cục quản lý thị trường công khai, lên kế hoạch đấu tranh, xử lý dứt điểm.
TPO - Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan cho rằng, không chỉ SEVEN.am, trước đó Hải quan đã phát hiện, bắt giữ rất nhiều vụ nhập quần áo thời trang từ Trung Quốc về rồi cắt nhãn mác, thay bằng “Made in Vietnam”.
TPO - Theo ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trên cơ sở pháp lý, do thiếu quy định pháp luật cụ thể trong việc gắn mác hàng hoá “made in Việt Nam” nên các trường hợp vi phạm thường khó xử lý.
TPO - Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đang tạm giữ 10 container xe đạp nghi giả mạo xuất xứ Việt Nam. Kiểm tra hồ sơ, thực tế hàng hóa, gần như 100% xe đạp nhập khẩu từ Trung Quốc, thậm chí cả nhãn mác cũng được dán từ nước ngoài, sau đó đưa về lắp ráp lấy xuất xứ Việt Nam định xuất khẩu đi Mỹ.
TPO - Hải quan Việt Nam đã tiến hành điều tra 6 chuyên án liên quan đến hàng hóa xuất khẩu đi Hoa Kỳ mang xuất xứ Việt Nam và đã chứng minh hàng hóa không đủ điều kiện mang xuất xứ Việt Nam.
TPO - Hôm nay 30/10, Tổng cục Hải quan phải tổng hợp gửi báo cáo kết luận điều tra cuối cùng liên quan tới Cty CP Tập đoàn Asanzo. Phóng viên Tiền Phong đã liên hệ để hỏi vấn đề này.
TPO - Theo đại diện Tổng cục thuế, Asanzo có 3 dấu hiệu vi phạm thuế chính, đã bị phạt và truy thu tổng tiền thuế hơn 47 tỉ đồng. Cơ quan thuế đã củng cố toàn bộ hồ sơ này chuyển sang phòng an ninh kinh tế của Công an TP HCM để tiếp tục điều tra khởi tố.
TPO - Đại diện các bộ ngành, cơ quan điều tra thảo luận, làm rõ những sai phạm của Cty CP Tập đoàn Asanzo. Trong đó có các dấu hiệu sai phạm về sở hữu công nghiệp, xuất xứ hàng hóa, trốn thuế, lừa dối người tiêu dùng.
TPO - Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ông Đàm Thanh Thế tỏ ra rất ngạc nhiên, khi được PV Tiền Phong thông tin về việc Công ty CP Tập đoàn Asanzo mời báo chí họp báo lúc 10h ngày 17/9.
TPO - Bộ Công Thương vừa có báo cáo Thủ tướng liên quan đến hiện tượng mặt hàng gỗ dán xuất sang Mỹ tăng đột biến, có dấu hiệu hàng Trung Quốc núp bóng xuất xứ Việt Nam để tránh thuế.
TPO - Thời gian qua, giữa lúc Mỹ đang áp đặt mức thuế đánh mạnh vào nhiều mặt hàng của Trung Quốc xuất hiện một số doanh nghiệp Trung Quốc chuyển vốn đầu tư sang Việt Nam để lẩn tránh thuế, "tẩy" nguồn gốc xuất xứ, xuất hàng ngược lại Mỹ và một số nước khác.
TPO - Ngày 12/4, Cục Hải quan Lạng Sơn cho biết, cơ quan chức năng vừa tiến hành khởi tố vụ “buôn lậu, gian lận thương mại” đối với Cty TNHH phụ tùng Việt- Đài.
TPO - Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã ký Hiệp định hợp tác cấp Nhà nước trong lĩnh vực hải quan cùng với Quốc Vụ khanh Bộ Tài chính Hà Lan, ông Menno Snel.
TPO - Liên tiếp hai ngày qua, lực lượng liên ngành đã phối hợp triệt phá nhiều vụ vận chuyển hàng lậu lên tới hàng trăm tấn hàng hóa trên tuyến đường sông giáp biên giới An Giang – Campuchia, vùng biển phía Tây Nam.
TPO - Theo đó, các Ủy viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia gồm: Thứ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông...
TPO - Ngày 13/12, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng phát hiện, thanh tra, kiểm tra, xử lý, bắt giữ 1.869 vụ việc buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại.
TPO - Lãnh đạo Sở Công thương TPHCM cho biết trong quá trình kiểm tra hệ thống cửa hàng của Con Cưng, cơ quan Quản lý thị trường (QLTT) đã phát hiện một số vi phạm và sắp tới cơ quan chức năng TPHCM sẽ xử lý kiên quyết vi phạm của Con Cưng như vụ Khai Silk trước kia.
TPO - Ngày 22/1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ chỉ đạo Thương vụ Việt Nam tại Chile báo cáo, giải trình về sự việc phơi vi cá mập trên nóc toà nhà đại sứ quán.
TPO - Anh Đoàn Đức Thắng (33 tuổi, trú tại Hà Nội) sốc khi bình xăng xe Honda Accord của anh có dung tích chưa đến 70l lại chứa được gần 80l xăng khi mua tại cửa hàng xăng dầu số 4 trên đường Trần Hưng Đạo (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
TP - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý các bộ, ngành không được lấy lý do chống gian lận thương mại để níu giữ quyền lực của hải quan, cơ quan kiểm tra, tiếp tục gây nhũng nhiễu trong xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.
TPO - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu không được lấy lí do chống gian lận thương mại để níu giữ quyền lực của hải quan, cơ quan kiểm tra; tiếp tục gây nhũng nhiễu trong xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.
TPO - Gần 10.000 sản phẩm thuốc đông y chủ yếu chữa các bệnh liên quan về xương khớp, viêm xoang... không đảm bảo tiêu chuẩn của Cty Ngọc Anh (trụ sở huyện Hoài Đức, Hà Nội) vừa bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.
TPO - Liên quan tới thông tin Phó giám đốc Sở Công thương kiêm Chi cục trưởng Quản lý thị trường Hà Nội - ông Chu Xuân Kiên khẳng định đã chuyển hồ sơ vụ Khaisilk đến cơ quan điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC460) - Công an Hà Nội, trao đổi với Tiền Phong sáng 31/10, lãnh đạo PC46 cho biết, đơn vị chưa nhận được hồ sơ vụ việc.
TPO - “Vụ Khaisilk đương nhiên có dấu hiệu bao che, tiếp tay của lực lượng chức năng, trong đó có quản lý thị trường”, một cán bộ lãnh đạo Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương chia sẻ.
TPO - Sau khi vụ việc bán hàng “Made in China” của Khaisilk bị phanh phui, chiều 27/10, Hiệp hội Làng nghề Vạn Phúc đã tổ chức một cuộc họp "nóng" ngay tại hội trường UBND phường Vạn Phúc để thông tin về tình hình làng nghề.