Lập 2 phòng tuyến chống buôn lậu ở Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Áp tết, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả qua tỉnh Lạng Sơn lại nóng lên, diễn biến phức tạp. Ở khu vực biên giới, lực lượng chức năng địa phương tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm.

Đại tá Nông Quang Tám, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, cho biết, ngay từ đầu năm, Biên phòng tỉnh đã ban hành các kế hoạch, công văn, công điện chỉ đạo để triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Lực lượng bộ đội Biên phòng phối hợp các đơn vị chức năng địa phương nắm chắc địa bàn, duy trì thường xuyên quân số trực tại các lán chống trên tuyến biên giới.

Lập 2 phòng tuyến chống buôn lậu ở Lạng Sơn ảnh 1

Biên phòng Lạng Sơn ngăn chặn hàng thẩm lậu qua biên giới Ảnh: Duy Chiến

“Biên phòng tăng cường tuần tra kiểm soát chặt các đường mòn, khu vực cửa khẩu, không để hình thành các kho cất trữ hàng lậu lớn tại khu vực cửa khẩu, chủ động phối hợp với chính quyền các xã biên giới tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới không tiếp tay vận chuyển hàng lậu cho các đối tượng buôn lậu. Trong năm 2022, lực lượng Biên phòng đã bắt giữ 19 vụ hàng cấm, hàng lậu với trị giá hàng hóa vi phạm trên 1,3 tỷ đồng. Tiến hành khởi tố 11 vụ, 15 đối tượng và tiến hành xử phạt hành chính 6 vụ với số tiền trên 64 triệu đồng”, Đại tá Tám nói.

Ông Vũ Tuấn Bình, Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, cho biết, từ khi dịch COVID-19 bùng phát (năm 2020) tới nay, tất cả hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh chỉ còn được duy trì tại 4 cửa khẩu: Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma, ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng. Có thời điểm chỉ còn 2-3 cửa khẩu hoặc duy nhất tuyến đường sắt được hoạt động. Thêm nữa, phía Trung Quốc tăng cường rào chắn khu vực đường mòn biên giới nên tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trái phép ở biên giới xứ Lạng đã hạ nhiệt. Tuy thế, việc vận chuyển và thẩm lậu hàng hóa, gian lận thương mại vẫn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Hải quan Lạng Sơn đã xử lý gần 1.400 vụ vi phạm với số tiền phạt gần 6 tỷ đồng.

Theo Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, bên cạnh phòng tuyến ở biên giới, các lực lượng ở nội địa như: Thuế, Công an, Quản lý thị trường tiếp tục siết quản lý cấp phát, sử dụng hóa đơn; tăng cường nắm địa bàn, tập trung kiểm soát tốt khâu lưu thông, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt lưu tâm không để xuất hiện các vụ việc bán hàng đa cấp.

MỚI - NÓNG