Giải thưởng và học bổng UNESCO-L’Oreal tặng nhà khoa học nữ trẻ

Giải thưởng và học bổng UNESCO-L’Oreal tặng nhà khoa học nữ trẻ
TP - Được Ủy ban UNESCO Việt Nam bảo trợ và Viện KH&CN Việt Nam cố vấn, Cty L’Oreal Việt Nam vừa giới thiệu Chương trình học bổng quốc gia “Vì sự phát triển của phụ nữ trong khoa học”.

Ở cấp độ quốc tế có giải thưởng L’ Oreal-UNESCO, học bổng quốc tế L’ Oreal-UNESCO; ở cấp độ quốc gia có học bổng quốc gia UNESCO-L’Oreal từng nước.

Từ năm 1998, giải thưởng (trị giá 100.000 USD) này là giải thưởng quốc tế đầu tiên trên thế giới tặng phụ nữ cống hiến nhiều cho khoa học; đến nay đã 52 người tại 67 nước được vinh danh. Từ năm 2000, mỗi năm học bổng quốc tế được trao cho 15 nữ tiến sĩ (TS) và sau TS, mỗi học bổng tối đa 40.000 USD cho 2 năm.

Cuối năm 2008, thêm một chương trình học bổng nghiên cứu cấp quốc gia được  trao cho 340 TS trẻ ở 50 nước. Tại Việt Nam, học bổng quốc gia L’Oreal sẽ dành cho lĩnh vực khoa học đời sống và khoa học vật liệu; 3 đề án sẽ được Hội đồng Khoa học (gồm các GS, TS, VS Châu Văn Minh, Nguyễn Văn Hiệu, Hoàng Tụy, Phạm Thị Trân Châu, Nguyễn Hữu Niếu, Lê Đình Tiến) chọn và trao học bổng (mỗi học bổng 100 triệu đồng).

Quỹ hỗ trợ cộng đồng L’Oreal được lập năm 2007, hỗ trợ khuyến học, nuôi dưỡng nhà nghiên cứu KH và giúp phụ nữ khó khăn. 

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.