Giải bóng đá Cúp Báo Đại biểu Nhân dân tìm ra nhà vô địch

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 25/11, sau 3 tuần tranh tài sôi nổi, Giải bóng đá Các cơ quan Trung ương mở rộng tranh Cúp Báo Đại biểu Nhân dân lần thứ 24 - năm 2023 đã chính thức khép lại với sự đăng quang của đội bóng Vietnam Airlines.
Giải bóng đá Cúp Báo Đại biểu Nhân dân tìm ra nhà vô địch ảnh 1

Trận chung kết giữa hai đội bóng Vietnam Airlines và Đài Truyền hình Việt Nam diễn ra hấp dẫn, kịch tính khi hai hiệp thi đấu chính thức kết thúc với tỷ số hòa 1 - 1. Và đội Vietnam Airlines đã lần đầu tiên lên ngôi vô địch Giải bóng đá Các cơ quan Trung ương mở rộng tranh Cúp Báo Đại biểu Nhân dân sau khi giành chiến thắng 5 - 3 ở loạt đá luân lưu 11m.

Trước đó, trong trận tranh hạng ba, đội bóng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã vượt qua đội bóng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tỷ số 1- 0. Điểm mới của giải năm nay là bổ sung giải Viên Ngọc Sáng, với sự tranh tài của các đội bóng còn lại. Kết quả, giải Viên Ngọc Sáng được trao cho 3 đội: Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây sẽ là những ứng cử viên tiềm năng cho mùa giải năm sau.

Giải bóng đá các cơ quan Trung ương mở rộng do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức hằng năm nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thúc đẩy phong trào thể thao, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị tham gia. Năm nay, giải thu hút sự tham gia của 16 đội bóng đến từ Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, một số bộ, ngành và tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Trong 3 tuần vừa qua, các đội bóng đã thi đấu sôi nổi với 41 trận đấu (bao gồm cả 9 trận tranh giải Viên Ngọc Sáng), 103 bàn thắng được ghi, trung bình 2,5 bàn/trận. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất là Nguyễn Việt Sơn (Bộ Ngoại giao, 5 bàn). Thủ môn xuất sắc nhất giải là Đặng Trọng Hải (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Phát biểu bế mạc, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền - Trưởng ban tổ chức Giải chúc mừng và biểu dương tinh thần thi đấu fair-play, thể hiện tính đồng đội, kỷ luật cao của các cầu thủ, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, bàn thắng đẹp; sự làm việc công tâm, trách nhiệm của các trọng tài, đem đến thành công cho giải đấu. Bà Phạm Thị Thanh Huyền mong muốn, sự đoàn kết, gắn bó có được qua giải đấu sẽ được cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị duy trì và phát huy.

MỚI - NÓNG