Gia tăng nguy cơ dịch Ebola vào Việt Nam

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ngày 22/8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, Cục Y tế dự phong (Bộ Y tế) cho biết, cấp độ dịch bệnh Ebola trên thế giới đang tăng, khiến nguy cơ bệnh vào Việt Nam ngày càng lớn. 

Hiện nay có nhiều đoàn đến Việt Nam sau khi đi qua vài nước, nên công tác giám sát gặp nhiều khó khăn. 


Cục Y tế dự phòng cho biết, đã có 83 hành khách nhập cảnh vào Việt Nam từ vùng có dịch ở 4 nước Tây Phi. Ông Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho hay, Cục đã thành lập tổ thường trực sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống điều trị khi dịch bệnh Ebola xảy ra. 

TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư, khuyến cáo các cơ sở y tế tăng cường công tác dự phòng, nhất là tại các cơ sở xét nghiệm máu và cần chú trọng tập huấn phòng chống dịch cho cả đội ngũ nhân viên tham gia điều trị một cách gián tiếp. Ông Kính đề nghị Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ hỗ trợ thêm cho Việt Nam thuốc Zmapp của Cty Mapp Biopharmaceutical (Mỹ). 

Chiều 22/8, lãnh đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết, hành khách Đặng Duy M. (25 tuổi, ở TPHCM) trở về từ vùng dịch Ebola ở Liberia ổn định sức khỏe, không có biểu hiện sốt, đã xuất viện.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.