Ấn Độ

Gia tăng 'dịch vụ' bắt cóc chú rể

Gia tăng 'dịch vụ' bắt cóc chú rể
TP - Cảnh sát Ấn Độ lâu nay đã quen đấu tranh với tệ bắt cóc cô dâu. Nhưng giờ đây họ tỏ ra lúng túng khi phải đối mặt với một tệ nạn mới - bắt cóc chú rể. 

“Dịch vụ” bắt cóc chú rể hiện đang lan tràn tại các bang miền bắc Ấn Độ, đặc biệt là tại bang Bihar. Người đứng ra “đặt hàng” bắt cóc chú rể thường là bố mẹ cô dâu. Lý do họ nêu ra là lý do kinh tế, chính xác hơn, do nam giới ngày nay quá tham lam, đòi của hồi môn quá nhiều từ phía nhà gái.

Hơn thế nữa, mức của hồi môn ngày càng cao khiến rất nhiều gia đình có con gái lớn không thể chịu nổi. Theo cảnh sát Ấn Độ, trong 4 năm qua, số vụ bắt cóc chú rể tại bang Bihar đã tăng gấp đôi - từ 1337 vụ vào năm 2009 tăng lên đến 2529 vụ vào năm 2013. 

Nhưng đó là số liệu chính thức còn thực tế chắc chắn nhiều hơn nhiều. Bởi lẽ không ít nam giới khi bị nòng súng lục chĩa vào mặt đã buộc phải im lặng đồng ý làm chú rể.

Theo Newizv.ru
MỚI - NÓNG