Gia Lai thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2

Quân đoàn 3 phun hoá chất khử khuẩn ở trụ sở UBND tỉnh Gia Lai.
Quân đoàn 3 phun hoá chất khử khuẩn ở trụ sở UBND tỉnh Gia Lai.
TPO - Gia Lai vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Ia Pa (Gia Lai). Như vậy, tổng số trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Gia Lai đến nay là 18.

Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến 17h chiều 4/2, ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Ia Pa (Gia Lai). Bốn trường hợp vừa được phát hiện đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca đã phát hiện trước đó tại huyện Ia Pa liên quan đến 2 vợ chồng dương tính với SARS-CoV-2 khi dự đám cưới ở tỉnh Hải Dương về. Như vậy, những địa phương có ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Gia Lai gồm thị xã Ayun Pa, TP Pleiku và 3 huyện Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Gia Lai, các trường hợp ghi nhận dương tính mới đều đã được cách ly tập trung đúng quy định, ít có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Hiện tại, 18 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều được cách ly tại cơ sở y tế của các địa phương, tất cả đều có sức khoẻ tốt.

Đến chiều nay 4/2, cơ quan chức năng đã lấy hơn 3,7 nghìn mẫu xét nghiệm ở những địa phương có người dương tính với SARS-CoV-2 tại Gia Lai; 18 ca dương tính, 2.496 ca âm tính, đang chờ kết quả 1,2 nghìn mẫu.

Trước tình hình, diễn biến của dịch, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Gia Lai việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát các trường hợp cách ly tại cộng đồng; kiểm soát chặt chẽ việc di chuyển giữa các vùng, địa phương ghi nhận ca bệnh dương tính, vùng có nguy cơ, quyết tâm không để dịch lan rộng...

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.