Chủ tịch tỉnh Gia Lai thừa nhận lúng túng khi chống dịch COVID-19

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
TPO - Ông Võ Ngọc Thành- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thừa nhận công tác chống dịch COVID của tỉnh này còn “lúng túng” trong buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác đến Gia Lai làm việc (chiều tối 3/2) về công tác phòng chống dịch COVID-19 khi tỉnh này đã ghi nhận ít nhất 14 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Đầu buổi họp, ông Thành thẳng thắn thừa nhận việc phòng chống COVID-19 trên địa bàn còn nhiều lúng túng. Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (ngày 30/1), UBND  tỉnh Gia Lai đã họp, lên phương án toàn bộ; khoanh vùng, truy vết, thảo luận về yếu tố dịch... Cụ thể, 2 bệnh nhân dương tính đầu tiên này bắt nguồn từ Hải Dương về Gia Lai 9 ngày sau mới phát hiện. Từ đây, tỉnh Gia Lai đã khoanh vùng 2 ổ dịch (phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa và đám cưới ở xã Ia Trốk, huyện Ia Pa); sau đó phát hiện ít nhất 12 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 liên quan đến 2 ổ dịch này. Tại thị xã Ayun Pa, 3 huyện (Phú Thiện, Ia Pa, Krông Pa) và TP Pleiku của tỉnh Gia Lai đã có người dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Sau khi nghe báo cáo từ các ngành, cũng như những khó khăn của tỉnh Gia Lai, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nói hết sức chia sẻ với tỉnh Gia Lai, do “buổi đầu chưa quen, đường cày chưa thẳng”, công tác triển khai còn lúng túng, hy vọng không để xảy ra lần 2.

Thứ trưởng nhận định, đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, kéo dài, trong khi chủng biến thể mới (ký hiệu B.1.1.7) tốc độ lây lan ra cộng đồng tăng 70% (chủng mới 3 ngày, trong khi chủng cũ 7 ngày) nên Gia Lai nói riêng phải truy vết thật nhanh. Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh, Gia Lai có khoảng 46% người đồng bào dân tộc thiểu số, nên cần tuyên truyền phù hợp phong tục, tập quán ma chay của họ, để làm việc này hiệu quả cần già làng, trưởng bản, bộ đội.

Để chống dịch, Thứ trưởng yêu cầu Gia Lai phải tuân thủ nguyên tắc “Phát hiện sớm, cách ly nhanh, kịp thời, khoanh vùng, dập dịch, điều trị tích cực”, cùng với đó đảm bảo phương án “4 tại chỗ”, đặc biệt phải thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, ưu tiên chống dịch.

Cùng với đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu Gia Lai không để dịch chồng dịch; không mải chống dịch COVID-19 mà để bùng phát sốt rét, bạch hầu... Để chống dịch COVID-19 hiệu quả, theo Thứ trưởng phải kích hoạt lại hệ thống chống dịch toàn tỉnh từ thôn, xã; chưa có dịch cũng phải coi như có dịch; đặc biệt là đơn vị y tế; cùng với đó, thần tốc truy vết F1. 

Riêng khu vực phong toả, Thứ trưởng nói 100% người dân phải được lấy mẫu xét nghiệm; đề nghị nâng công suất xét nghiệm tại Gia Lai ít nhất đạt 3 nghìn mẫu/ngày, việc này cần huy động Viện Pasteur Nha Trang và TP HCM. Cùng với đó, Thứ trưởng lưu ý Gia Lai phải chuẩn bị thêm khu cách ly, bởi hiện giờ sức chứa ở Gia Lai còn 3,5 nghìn người.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng, Gia Lai phải tuyên truyền để cơ sở y tế tư nhân phòng chống dịch. Thứ trưởng lấy ví dụ, như người dược sĩ không chỉ đơn thuần là bán thuốc, nếu tham ra chống dịch họ sẽ hỏi sốt ho như thế nào, hay đi từ vùng dịch về sẽ lấy ngay họ tên, điện thoại, báo cơ sở y tế kiểm tra...

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.