Giả danh nhân viên chương trình ODA để lừa đảo

Giả danh nhân viên chương trình ODA để lừa đảo
TP - CA TP Hà Nội vừa khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Lê Quang Bách (SN 1959, quê Yên Hưng, Bắc Ninh), Giám đốc Cty Đầu tư phát triển Hồng Hà, về hành vi giả danh nhân viên chương trình ODA của Nhật Bản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan CA, bước đầu Lê Quang Bách khai nhận, do biết được thông tin về chương trình tài trợ không hoàn lại từ nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản cho các tỉnh vùng sâu, vùng xa, Bách đã cùng một số đối tượng giả danh là nhân viên nhóm ODA và làm giả các giấy tờ liên quan để đi lừa đảo.

Với các chiêu lừa thu phí thẩm định hồ sơ, phí chỉ định thầu, Bách và các đối tượng đã lừa được khoảng 700 triệu đồng của các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn ODA.

MỚI - NÓNG