Ghép gan cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất khu vực phía Nam

Ghép gan cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất khu vực phía Nam
TP - Theo kế hoạch, sáng nay (17/11), cháu Lê Anh Minh Khuê, 10 tháng tuổi, ngụ tại Đồng Nai sẽ được tiến hành ghép gan tại Bệnh viện Nhi đồng 2 với sự tham gia của các bác sĩ đến từ Bỉ và từ các bệnh viện tại TPHCM.

Tại cuộc họp vào hôm qua 16/11, GS- BS Trần Đông A- cố vấn y khoa bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết: Bệnh nhi Minh Khuê là trẻ thứ 6 ở khu vực phía Nam được thực hiện ghép gan và đây cũng là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay.

Theo bác sĩ Đông A thì cháu Khuê bị teo đường mật bẩm sinh buộc phải ghép gan mới cứu sống được. Người cho gan là chị Lê Thị Vân Anh, 33 tuổi, mẹ của bệnh nhi.

Bác sĩ Đông A cho biết: Đây là một ca ghép phức tạp vì bệnh nhi còn nhỏ, các bộ phận trong cơ thể lại bị suy giảm chức năng vì bệnh teo đường mật. Để thực hiện ca ghép này, các bác sĩ sẽ phải lấy 270 gram gan của mẹ để ghép cho bệnh nhi. Từ năm 2006 đến nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 đã thực hiện 5 ca ghép gan, tất cả đều thành công.  

MỚI - NÓNG