Ghana - lá cờ đầu của bóng đá châu Phi

Ghana - lá cờ đầu của bóng đá châu Phi
TPO - Dự World Cup lần này với đội hình mà tuổi đời các cầu thủ trẻ nhất, Ghana đang chứng tỏ họ “trẻ người” nhưng không “non dạ” ở sân chơi hàng đầu của bóng đá thế giới.

Ở vòng đấu bảng, dù đối thủ không dễ chơi, như Đức, Australia và Serbia, nhưng các cầu thủ trẻ Ghana đã chiến đấu một cách hết sức sòng phẳng với "đàn anh", giành vị trí thứ hai trong bảng, kèm chiếc vé lọt vào vòng đấu loại trực tiếp.

Ở vòng đấu knoct-out, các cầu thủ Ghana tiếp tục chứng tỏ sự tiến bộ và trưởng thành nhanh chóng của mình. Đối đầu với tuyển Mỹ - đội bóng hơn một lần lội ngược dòng thành công ở những phút cuối trận ở vòng bảng, các cầu thủ trẻ Ghana thể hiện một tinh thần thi đấu kiên cường.

Vượt qua những phút sóng gió sau khi bị gỡ hòa, họ đứng vững trước các đợt tấn công của “Chú Sam” trong hiệp hai và giữ nguyên tỷ số 1 - 1 cho đến khi kết thúc 90 phút thi đấu chính thức.

Bước sang hiệp phụ, khi các cầu thủ Mỹ bắt đầu xuống sức, các cầu thủ trẻ Ghana thể hiện ưu thế về mặt thể lực, để rồi sau đó “kết liễu” đối phương bằng một pha bứt phá dũng mãnh và một cú sút quyết đoán của Gyan Asamoah (số 3).

Sau khi chủ nhà Nam Phi, Algeria, Cameroon, Nigeria, Bờ Biển Ngà lần lượt dừng bước ở vòng đấu bảng, Ghana trở thành niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá châu Phi tại World Cup năm nay. Với chiến thắng mà đội tuyển Ghana giành được trước Mỹ ở vòng 1/8, châu Phi đã lần thứ ba có một đại diện ở vòng tứ kết Cúp thế giới (sau lần đầu tiên của Cameroon ở World Cup 1990 và của Senegal ở World Cup 2002).

Bởi vậy, có thể coi Ghana là lá cờ đầu của bóng đá châu Phi tại World Cup năm nay. Chỉ phải gặp Urugoay - mội đối thủ không quá tầm ở tứ kết, khả năng Ghana vượt qua để trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên có mặt ở bán kết World Cup không phải nhỏ. Có thể lắm!

Thái Hương
Hà Nội

Chia sẻ cảm xúc của bạn?

Bạn đọc có thể gửi bài viết (không quá 1.500 chữ), hình ảnh, video clip, chia sẻ về những kỉ niệm, cảm xúc, nhìn nhận, đánh giá... của mình về kỳ World Cup hiện tại, cũng như liên hệ với những World Cup trong quá khứ, đến tòa soạn (phần phía dưới bài viết), hoặc theo địa chỉ email: tienphongonline@gmail.com.

Bạn đọc gửi kèm địa chỉ, số điện thoại liên lạc để chúng tôi có thể liên hệ trả nhuận bút những tin, bài, ảnh, clip đăng trên Tiền Phong Online theo quy định của tòa soạn.

 
MỚI - NÓNG