Gen Z không chỉ nghĩ khác mà còn muốn làm nhiều điều có ích cho cộng đồng

Từ chăm sóc người cao tuổi bằng công nghệ AI, biến thân chuối thành vật liệu sinh học đến giúp người khiếm thính giao tiếp thuận tiện hơn, các bạn trẻ đang cho thấy chỉ cần bạn để tâm đến cuộc sống xung quanh, chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều cách để khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn!

Ai nói muốn làm điều lớn lao thay đổi cuộc sống thì phải bắt đầu bằng một ý tưởng thật “khủng”? Đôi khi, nguồn cảm hứng lại đến từ những chuyện rất đời thường: Ông bà gặp khó khăn khi chăm sóc sức khỏe, nông sản sau thu hoạch chưa được tận dụng hiệu quả hay một nghề truyền thống đang loay hoay tìm đầu ra.

the-he-moi-4.jpg
Hai MC Khánh Vy, Sơn Lâm và các thí sinh.

Tại cuộc thi Sinh Viên Thế Hệ Mới 2026 phát sóng lúc 21h30 thứ Bảy hằng tuần trên VTV3, nhiều nhóm sinh viên đã biến những điều mình thân thuộc quanh mình thành dự án thiết thực. Chẳng hạn nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM phát triển VieGrand AI Plus, hệ sinh thái công nghệ hỗ trợ theo dõi và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bằng camera AI, robot và các thiết bị thông minh.

the-he-moi-6.jpg
Các bạn sinh viên mang đến nhiều dự án có ý nghĩa.

Trong khi đó, nhóm sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành với dự án Logitop lại tìm cách tận dụng thân chuối sau thu hoạch để tạo ra tấm lót sinh học thân thiện với môi trường. Thay vì xem thân chuối là phế phẩm, các bạn muốn biến nguồn nguyên liệu quen thuộc thành sản phẩm hữu ích, góp phần giảm rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.

Còn nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM lựa chọn một hướng đi giàu giá trị văn hóa với dự án “Giữ một nghề, dệt nên tương lai”. Bằng cách số hóa những câu chuyện phía sau sản phẩm thổ cẩm, nhóm hy vọng nghề dệt truyền thống có thêm cơ hội đến gần giới trẻ và tìm kiếm những thị trường mới.

the-he-moi-5.jpg
Gen Z luôn muốn góp sức tìm lời giải để giúp ích cho mọi người.

Đội thi thứ 8 của chương trình - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng mang đến dự án SignSound, phát triển kính thực tế tăng cường (AR) để hỗ trợ người điếc bẩm sinh và người khiếm thính giao tiếp thuận tiện hơn thông qua phụ đề và nhân vật 3D thể hiện ngôn ngữ ký hiệu.

Mỗi dự án một lĩnh vực, nhưng đều có điểm chung là Gen Z không chỉ nhìn thấy khó khăn mà còn muốn góp sức tìm lời giải để giúp ích cho mọi người.

839593628-1429195659351234-4008358058084993843-n.jpg

Cùng chuyên mục

Trường Cao đẳng ở Đồng Nai cảnh báo xe khách giả mạo chở sinh viên đến gần biên giới Campuchia

Trường Cao đẳng ở Đồng Nai cảnh báo xe khách giả mạo chở sinh viên đến gần biên giới Campuchia

TPO - Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế LILAMA 2 (Đồng Nai) mới đây phát đi cảnh báo sau khi tiếp nhận thông tin trình báo từ học sinh, sinh viên và phụ huynh về xe khách nghi giả mạo nhà xe Toàn Thắng đón khách trên Quốc lộ 51, khu vực gần trường. Theo phản ánh, có trường hợp xe chở sinh viên đến khu vực gần biên giới Campuchia.

Nam sinh lớp 12 ở Hà Nội hành hung cô giáo có thể bị xử lý thế nào theo pháp luật?

Nam sinh lớp 12 ở Hà Nội hành hung cô giáo có thể bị xử lý thế nào theo pháp luật?

TPO - Nam sinh học lớp 12 tại Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (xã Nội Bài, Hà Nội) bị bắt khẩn cấp sau khi có hành vi đấm cô giáo ngay trong lớp học. Dù còn ngồi trên ghế nhà trường, nam sinh vẫn có thể sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, việc có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không còn phụ thuộc vào kết quả điều tra và các căn cứ pháp luật liên quan.